Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự Quân khu 4 hoạt động về nguồn tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Nhà trường (11/02/1946 - 11/02/2026), ngày 30/10/2025, Trường Quân sự Quân khu 4 và cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh có buổi gặp mặt, tổ chức hoạt động về nguồn tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi gặp mặt và tổ chức các hoạt động có Đại tá Nghiêm Việt Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4, Hiệu trưởng Nhà trường; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường cùng các đồng chí đại diện cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ Nhà trường. Xã Thiên Cầm có các đồng chí Nguyễn Bá Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Từ Tuấn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Võ Tá Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã.

Đại tá Nghiêm Việt Đức, Hiệu trưởng Nhà trường và Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Nhà trường dâng hoa tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu. 
Cán bộ, giáo viên Nhà trường và lãnh đạo xã Thiên Cầm dâng hoa tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu.

 

Trước buổi gặp mặt, đoàn công tác của Trường Quân sự Quân khu 4 và lãnh đạo xã Thiên Cầm đã đến dâng hoa tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu. Thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với vị Hiệu trưởng đầu tiên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà giáo mẫu mực, đã góp phần đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Trường Quân chính Nhượng Bạn (nay là Trường Quân sự Quân khu 4) trong gần 80 năm qua.

Trường Quân chính Chiến khu 4 (nay là trường Quân sự Quân khu 4) được thành lập ngày 11/02/1946 tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Thiên Cầm), tỉnh Hà Tĩnh. Trải qua 17 lần di chuyển và 9 lần đổi tên, đến tháng 11 năm 1989, Nhà trường chuyển về xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An).

Quang cảnh gặp mặt Trường Quân sự Quân khu 4 và xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh
Đại tá Nghiêm Việt Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương, Trường Quân sự Quân khu 4 không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ một cơ sở đào tạo ban đầu còn nhiều khó khăn, Nhà trường đã phát triển trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong từng thời kỳ cách mạng. Truyền thống tốt đẹp “Trung thành vô hạn, bám sát chiến trường, kỷ luật tự cường, dạy chuyên học tốt” đã trở thành kim chỉ nam, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ Nhà trường không ngừng phấn đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Lực lượng vũ trang Quân khu và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Bá Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Quá trình gặp mặt giữa đoàn công tác Nhà trường với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Thiên Cầm, hai bên đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Quốc phòng - An ninh, đặc biệt là vận hành chính quyền 2 cấp đối với nhiệm vụ quân sự; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; công tác dân vận, đến ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; phát huy truyền thống, cũng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu tặng xã Thiên Cầm bức tranh quê nội Bác Hồ.

 

Hoạt động của Nhà trường hôm nay không những tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ  mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường; không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HUY LINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều