A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rộn ràng khí thế luyện quân

Tháng đầu trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới ở Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế không khí huấn luyện thật rộn ràng. Vượt qua khó khăn về dịch Covid-19 và tiết trời khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quyết tâm giành thành tích cao nhất trong tháng đầu huấn luyện.

Đến thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, điều làm chúng tôi ấn tượng nhất chính là hệ thống cờ, pa-nô cổ động phong phú, đa dạng thể hiện ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Các khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, phòng dịch tốt”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”..,,  được giương cao trên thao trường, bãi tập, tạo không khí thi đua sôi nổi, thôi thúc, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện rèn.

Cán bộ Trung đoàn 764 (Nghệ An) kiểm tra đường ngắm cho bộ đội. Ảnh Bá Thìn.

Tại khu vực huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK, cán bộ, chiến sĩ đang hăng say huấn luyện bài: “Nằm bắn bia số 4”. Khẩu lệnh “Nằm chuẩn bị bắn!..” của người cán bộ vang lên mạch lạc; chiến sĩ mới thực hiện động tác nhanh nhẹn, dứt khoát… Ở các điểm tập, cán bộ các cấp hướng dẫn, sửa tập cho bộ đội. Đại uý Cầm Bá Thìn, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 41 nói: “Để có kết quả huấn luyện tốt, đơn vị xác định, cán bộ các cấp phải luôn gương mẫu, sâu sát với bộ đội, bám thao trường, bãi tập, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn, động viên tinh thần để bộ đội vượt mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cán bộ Trung đoàn 764 (Nghệ An) động viên chiến sĩ mới sau giờ huấn luyện. Ảnh Bá Thìn.

Cùng khí thế sôi nổi trên các thao trường, bãi tập, đến thao trường Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi cũng được chứng kiến không khí huấn luyện khẩn trương, sôi nổi. Tại khu vực thao trường huấn luyện đánh thuốc nổ, cán bộ, chiến sĩ miệt mài huấn luyện nội dung “Gói buộc lượng nổ khối, lượng nổ dài”.... Mặc dù mồ hôi đã ướt sẫm lưng, nhưng quan sát nét mặt cán bộ, chiến sĩ ai cũng hân hoan, ánh lên niềm vinh dự, tự hào, tinh thần quyết tâm huấn luyện giỏi. Binh nhì Bùi Viết Nguyện, Chiến sĩ Trung  đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 40 nói: “Bước vào nội dung huấn luyện, em có nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp, em đã từng bước nắm bắt được nội dung bài học và tích cực luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ…”.

Cán bộ Trung đoàn 762 hướng dẫn bộ đội bắn súng AK bài 1. Ảnh Văn Huy.

 

Năm 2022, Trung đoàn 762 tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ các huyện, thị, thành thuộc tỉnh Thanh Hoá. Để bộ đội nhanh chóng hòa nhập, bảo đảm chất lượng huấn luyện ngay từ tuần đầu, tháng đầu, trước đó, đơn vị đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán khung cán bộ huấn luyện từ tiểu đội trưởng trở lên; chuẩn bị vật chất, mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến, thao trường, bãi tập... Quá trình huấn luyện thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát phương án, sát tình huống; tăng cường huấn luyện đêm, rèn luyện thể lực; chủ động linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19... 

Hoạt động thao trường ở Trung đoàn 762 (Thanh Hoá). Ảnh Văn Huy.

 

Còn trên thao trường Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, bên cạnh những băng rôn, khẩu hiệu cổ động thao trường có rất đông cán bộ từ cấp Trung đội đến Tiểu đoàn tham gia theo dõi hướng dẫn bộ đội luyện tập. Theo dõi buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ, bài “Đi nghiêm, đứng lại” của chiến sĩ mới, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 42, chúng tôi nhận thấy, sau khi kết thúc phần giảng lý thuyết, mỗi tiểu đội chia thành ba tổ để tổ chức luyện tập. Mỗi tổ đều có cán bộ duy trì luyện tập phân đoạn, tập chậm từng cử động, động tác cơ bản. Trao đổi với chúng tôi, Đại uý Nguyễn Hà Nam, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 42, nói: “Ngay từ buổi huấn luyện đầu tiên, chúng tôi luôn chú trọng sử dụng phương pháp chia nhỏ các bộ phận luyện tập. Qua đó, vừa tạo nhiều không gian, thời gian cho bộ đội luyện tập, vừa huy động tối đa sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ Đại đội, trung đội, tiểu đội trong hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội. Đồng thời, trong huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19 và tuân thủ đúng quy định, thứ tự các bước, nguyên tắc huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, không đốt cháy giai đoạn”.

Cán bộ Trung đoàn 764 (Nghệ An) theo dõi bộ đội luyện tập ném lựu đạn xa trúng đích. Ảnh Bá Thìn.

Theo Thượng tá Lê Thanh Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 996, đặc điểm đối tượng chiến sĩ mới nắm bắt kiến thức cơ bản nhanh và khó thay đổi cố tật nếu không được huấn luyện cơ bản, đúng yếu lĩnh động tác. Do vậy, đơn vị xác định học đến đâu chắc đến đó, huấn luyện không được nóng vội; nhất quán thực hiện chia nhỏ và tích cực xoay vòng đổi tập, bình tập, qua đó tăng thời gian thực hành và cá nhân nào cũng được sửa tập. Cán bộ các cấp bám thao trường và rút kinh nghiệm ngay khi phát hiện thiếu sót và các vấn đề nảy sinh trong huấn luyện. Cùng với đó, đơn vị đã thành lập tổ thao trường, thành phần của tổ này gồm 4 cơ quan: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, mỗi cơ quan một cán bộ. Tổ phải bám sát thao trường và kiểm tra, nhắc nhở theo chức năng của từng ngành. Quá trình kiểm tra nếu có vấn đề chưa bảo đảm, tổ sẽ tiến hành rút kinh nghiệm và nhận xét ngay tại thao trường, tránh tình trạng các hạn chế bị kéo dài.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 996 (Quảng Bình) đọc báo trên thao trường. Ảnh Bá Tình.

Không những ở Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình mà trên thao trường huấn luyện của Bộ CHQS 6 tỉnh thuộc Quân khu 4 các đơn vị đã có nhiều biện pháp cụ thể, sát đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, có nhiều kiến thức quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật… “Qua một tháng huấn luyện, rèn luyện, chiến sĩ mới đã có những thay đổi rõ rệt, hình thành tác phong và bản lĩnh của quân nhân; yên tâm công tác, nắm được tính năng, tác dụng, cách sử dụng vũ khí, trang bị được biên chế cho cá nhân…. Từ kết quả tháng đầu, những tháng huấn luyện tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ các cấp bám sát bộ đội, chú trọng huấn luyện, thục luyện những nội dung khó. Tăng cường công tác kiểm tra, hội thao hội thi và tổ chức tốt các hoạt động thao trường, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện…”, Thượng tá Lê Thanh Minh cho biết.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội