Vượt khó để lan tỏa yêu thương
Từ những năm tháng công tác xa quê, phải gửi con nhờ hàng xóm chăm giúp, đến khi trở về quê hương vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình, Đại úy Phạm Thị Thu Hiền, Trợ lý Chính sách (Phòng Chính trị), Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực lan tỏa những việc làm nhân văn trong cộng đồng.
Sinh năm 1991, quê ở xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, Đại úy Phạm Thị Thu Hiền hiện công tác tại Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Trong công việc, chị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tác phong khoa học, sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phong trào. Những năm qua, chị luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, quân nhân cách mạng.
.jpg)
Đằng sau hình ảnh một nữ sĩ quan năng động là câu chuyện đời với nhiều khó khăn. Năm 2015, khi đang công tác tại Trung đoàn 728 thuộc Binh đoàn 16, chị Hiền lập gia đình với một người đồng đội cùng đơn vị. Cuộc sống nơi vùng đất xa quê còn nhiều thiếu thốn. Khi con trai đầu lòng chào đời cũng là lúc cả hai vợ chồng bận rộn với nhiệm vụ.
Không có người thân bên cạnh, những ngày đầu nuôi con nhỏ thực sự vất vả. Có thời điểm, vì yêu cầu nhiệm vụ, hai vợ chồng phải gửi con nhờ hàng xóm trông giúp. Chị Hiền chia sẻ: “Có lúc phải gửi con, trong lòng vừa lo vừa thương. Nhưng đã là quân nhân thì nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu, vợ chồng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua”.
Nơi đất khách quê người, vừa làm nhiệm vụ vừa chăm lo gia đình, mọi khó khăn dồn lên vai người phụ nữ quân nhân. Nhưng bằng nghị lực và sự kiên trì, chị luôn nỗ lực vượt qua, chu toàn cả việc nhà và việc đơn vị.
Trong thời gian công tác tại Trung đoàn 728, chị là cán bộ hội nhiệt tình, năng nổ. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn, chị tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đưa phong trào phụ nữ phát triển. Những nỗ lực đó được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, tiêu biểu là Bằng khen trong phong trào thi đua phụ nữ năm 2022 của Binh đoàn 16.
Năm 2024, vợ chồng chị được điều chuyển về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Tưởng rằng trở về quê hương sẽ thuận lợi hơn, nhưng do đặc thù công việc, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Con trai phải gửi cho ông bà ngoại chăm sóc, cách đơn vị gần 50 km, cuối tuần vợ chồng chị mới về thăm. “Làm mẹ mà phải xa con thì ai cũng xót, nhưng nhờ sự cảm thông của gia đình và đồng đội, tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ”, chị Hiền chia sẻ.
.jpg)
Năm 2025, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Trên cương vị mới, chị cùng Ban Chấp hành Hội tham mưu triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào phụ nữ. Không chỉ làm tốt công tác hội, chị còn tích cực tổ chức các hoạt động nhân văn như thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, trao quà cho trẻ em nghèo, vận động quyên góp cho học sinh vùng khó khăn.
Điểm nhấn nổi bật là mô hình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”. Đây là chương trình được triển khai trong lực lượng vũ trang tỉnh nhiều năm qua. Khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội, chị Hiền cùng Ban Chấp hành tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái. “Mô hình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, có thêm động lực vươn lên”, chị Hiền cho biết.
.jpg)
Hiện nay, từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang nhận đỡ đầu 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được hỗ trợ từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi tháng cho đến khi học hết lớp 12, cùng nhiều phần quà, sách vở trong các dịp lễ, Tết. Thông qua mô hình, các nữ quân nhân không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắp lên niềm tin về tương lai.
Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 2025 chị được công nhận hội viên phụ nữ xuất sắc cấp Quân khu; tập thể Hội đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc. Cá nhân chị nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhận xét: “Đại úy Phạm Thị Thu Hiền là cán bộ hội năng động, trách nhiệm, luôn gương mẫu và tích cực trong các hoạt động phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong lực lượng vũ trang.”
Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống gia đình, luôn nỗ lực trong công tác, Đại úy Phạm Thị Thu Hiền đang góp phần tô thắm hình ảnh người phụ nữ quân đội thời kỳ mới – bản lĩnh, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Những việc làm bình dị nhưng ý nghĩa của chị cùng các hội viên phụ nữ đã lan tỏa sâu sắc tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG



