A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thi giảng dạy chính trị giỏi Trường Quân sự Quân khu 4 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 12/5/2022, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức bế mạc hội thi giảng dạy chính trị giỏi năm 2022. Dự bế mạc có Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và 18 thí sinh dự thi…

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, với khí thế thi đua, tranh tài và học hỏi lẫn nhau, 18 thí sinh là cán bộ chính trị tiểu đoàn, đại đội đã cùng nhau trải qua 3 phần thi gồm: Thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm; biên soạn bài giảng chính trị; thực hành giảng nội dung theo bài giảng đã biên soạn và kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy chính trị.

Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi phát biểu bế mạc.
Thủ trưởng Ban Giám hiệu và các đại biểu dự bế mạc.

 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, hội thi giảng dạy chính trị giỏi năm 2022 của Nhà trường đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Nguyễn Văn Sỹ, Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức hội thi công bố kết quả hội thi.
Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường cùng các đại biểu dự bế mạc.

 

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và các đồng chí thí sinh. Mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thời gian tổ chức hội thi có sự thay đổi so với kế hoạch của Nhà trường; các đồng chí cán bộ tham gia hội thi vừa tổ chức ôn luyện, vừa quản lý học viên, chiến sĩ và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, song đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị để hội thi diễn ra đúng kế hoạch, chặt chẽ, nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị sau hội thi cần tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế; học hỏi nội dung, phương pháp tốt từ hội thi để bổ sung kiến thức và khả năng phương pháp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở đơn vị đi vào chiều sâu, vững chắc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong tình hình mới, quyết tâm tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật năm 2022 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh buổi bế mạc.

 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi nhận, đánh giá đúng và bồi dưỡng đối với những đồng chí có tố chất, trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm tốt đưa vào quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn kế cận cho Nhà trường; tham mưu thành lập đội tuyển, tiếp tục luyện tập tham gia hội thi giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu năm 2022 theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Chủ động đề xuất kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thống nhất biên soạn bài giảng, giáo án, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh: Cán bộ các cấp cần thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, phải tự học, tự trau dồi về kiến thức, phương pháp, kỹ năng giáo dục bộ đội nói chung, giáo dục chính trị nói riêng, qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng gắn với giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi tặng giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi.
Thượng tá Trần Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường, Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao Giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022 cho 10 đồng chí. 

 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022 cho 10 đồng chí; tặng Giấy khen 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội