Thứ năm, 09/05/2024 - 06:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xưởng 41 (Cục Kỹ thuật Quân khu): Nâng cao chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 sửa chữa nhiều chủng loại vũ khí, khí tài, cấp độ khác nhau, nhiều bộ phận, chi tiết thay thế khan hiếm. Để nâng cao chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị, Xưởng 41 luôn bám sát phương châm “Công nghệ, chính quy, an toàn, chất lượng”; phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ Kỹ sư trẻ, nhân viên chuyên môn có nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao và tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Hệ thống nhuộm đen súng bộ binh theo Công nghệ mới đầu từ xây dựng tại Xưởng 41 năm 2021.

 

Thiếu tá Trịnh Đình Hùng, Giám đốc Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 cho biết: Trong điều kiện phụ tùng thay thế khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu công tác sửa chữa kỹ thuật ngày càng cao cả về số lượng, chất lượng, Cấp ủy, chỉ huy Xưởng 41 xác định đột phá xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật, lực lượng thợ sửa chữa có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn kỹ thuật khá và giỏi, đam mê, yêu mến ngành nghề, có tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, phát huy triệt để các trang thiết bị để đảo bảo tốt vất tư, chi tiết cho công tác sửa chữa tại chỗ và sửa chữa cơ động.

Sửa chữa súng bộ binh tại Phân xưởng 2, Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu 4.

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Xưởng 41 chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông qua việc kèm cặp huấn luyện, bồi dưỡng theo từng ngành nghề. Tập trung hoàn thiện, sắp xếp lại mặt bằng công nghệ, ghi chép theo dõi phiếu công nghệ, bố trí máy móc, thiết bị phù hợp phục vụ cho công tác sửa chữa. Nhất là ứng dụng các công nghệ mới, phát huy các trang thiết bị mới, hiện đại được cấp trên đầu tư để sửa chữa và sản xuất các loại chi tiết, phụ tùng thay thế, từng bước đưa công tác sửa chữa vũ khí, khí tài đi vào nền nếp, chính quy, hiệu quả.

Bảo dưỡng, sửa chữa khí tài Quang học tại Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu 4.

 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, khí tài, Xưởng 41 tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nhất là kiểm tra chất lượng sản phẩm trước, trong và sau sửa chữa, sản xuất. Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ đến từng khâu, từng bước, bảo đảm 100% sản phẩm kỹ thuật được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Cùng với đó, Xưởng 41 thường xuyên quan tâm, khuyến khích, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác kỹ thuật ở đơn vị. Trong năm 2020, 2021, Xưởng 41 có 35 sáng kiến cải được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả. Trong đó, có 7 sáng kiến đạt giải cấp Quân khu; 23 sáng kiến đạt giải cấp Xưởng. Tiêu biểu là sáng kiến "Thiết bị hiệu chỉnh máy ngắm ЗПП-2 súng cao xạ 14,5mm" của Thiếu tá QNCN Nguyễn Trọng Bình, Thợ sửa chữa Pháo Phân xưởng 1; sáng kiến "Giá hiệu chỉnh cơ quan tầm pháo cao xạ 37mm" của 4/ Trần Văn Trung, Trưởng ban kế hoạch; sáng kiến  "Dụng cụ tháo lắp thước ngắm súng AK, CKC" của Thượng úy QNCN Ngô Xuân Kỷ, Tổ trưởng Tổ hỏa lực, Phân xưởng 2.

Các mô hình, sáng kiến của cán bộ, nhân viên Xưởng 41 trưng bày, ứng dụng tại các Phân xưởng.
Ứng dựng sáng kiến  "Dụng cụ tháo lắp thước ngắm súng AK, CKC" tại Phân xưởng 2, Xưởng 41.

 

Với quyết tâm thực hiện tốt công tác kỹ thuật, tăng cường xây dựng chính quy, nền nếp, nâng cao chất lượng sửa chữa, sản xuất vũ khí, khí tài; những năm qua, Xưởng 41 luôn hoàn thành và vượt 105% chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Kết quả đó góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của LLVT Quân khu. Năm 2021, Xưởng 41 tiếp tục được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng thưởng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

   Bài, ảnh: NGUYỄN CÔNG THIẾT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội