A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 5 năm tổ chức Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Sáng ngày 14/3/2023, Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm tổ chức Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội giai đoạn 2017 – 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự Hội nghị; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và các thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tại các điểm cầu.

     Thực hiện Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, 5 năm qua, Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 đã tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa, cổ vũ thao trường, giữ gìn bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật, lao động sản xuất; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu 4.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và đại biểu dự Hội nghị.
 

Từ năm 2017 – 2022, LLVT Quân khu 4 đã có 791 hồ sơ sáng kiến, cải tiến Kỹ thuật tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 và 50 hồ sơ tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, trong đó có 229 hồ sơ đạt giải cấp Quân khu và 20 hồ sơ đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Các công trình, sáng kiến được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, mang tính ứng dụng cao, được đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở. Trong huấn luyện, SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ, các công trình, đề tài, sáng kiến có giá trị khoa học cao, luôn gắn với nhiệm vụ đơn vị, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, huấn luyện; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác Chính trị; đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật, bảo đảm cho người dạy, người học dễ hình dung, tiếp thu kiến thức, có tính trực quan sinh động cao, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, tiêu biểu như: “Bộ kiểm thử hệ thống đánh lửa TK”, của Thượng úy Lê Văn Hào, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4; “Hệ thống phát thanh nội bộ mạng không dây”, của Đại úy lê Hồng Dương, Sư đoàn 968; Đề tài “Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật tạo ròng động, tĩnh mạch ở cẳng, cổ tay để chạy thận nhân tạo chu kỳ”, của Thượng úy Phan Anh Tuấn, Bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần; “Thiết bị mài, đánh bóng trên dây trên máy tiện”, của Đại úy Phạm Vũ Hưng, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu...

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Cán bộ tham dự Hội nghị.

  

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân được cơ quan, đơn vị và Quân khu 4 biểu dương, khen thưởng kịp thời; nhiều tác giả công trình, đề tài sáng kiến được ưu tiên trong xem xét, đánh giá, quy hoạch, đạo tạo, đề bạt, bổ nhiệm... 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị Quân khu có 9 đồng chí đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội được thăng quân hàm trước niên hạn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho tập thể, cá nhân tại Hội nghị.

 Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm tổ chức hoạt động Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội giai đoạn 2017 – 2022, trong đó tập thể có: Sư đoàn 324; Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị; Lữ đoàn 873, Cục Hậu cần; Xưởng 467, Cục Kỹ thuật; Lữ đoàn 414 và Trung đoàn 19, Sư đoàn 968.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội