A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 6/2/2023, các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2023. Dự lễ giao quân và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại Thành phố Huế có Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự lễ giao quân tại huyện Phú Lộc.  

    Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 1250 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lễ giao quân năm nay được 9 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn; thể hiện được không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm cao trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đạt kết quả tốt, nhất là việc đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chất lượng khám tuyển được nâng cao. Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu sơ tuyển và khám tuyển, bảo đảm 100% công dân đủ tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe. Trong số thanh niên nhập ngũ năm 2023 có trên 76% sức khỏe loại 1, loại 2; gần 40% công dân có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và lớp 12; hơn 40% thanh niên tôn giáo; toàn tỉnh có 18 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. 

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu động viên thanh niên thành phố Huế tại lễ giao quân

 

Để động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 100% các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tập trung chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển và gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để các con em quê hương yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ​​​​​​4 động viên thanh niên huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trước giờ lên đường nhập ngũ

   

 Tiếp nối truyền thống quê hương lên đường tòng quân năm 2023, có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện, nhiều người tạm gác lại sự nghiệp, tình cảm cá nhân để thực hiện nghĩa vụ cao cả với hành trang mang theo là tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, ý chí trung thành với Đảng, với đất nước và với Nhân dân. Tại lễ giao quân, 100% thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định tốt nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm cao, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết khả năng, tinh thần, trách nhiệm, xây Quân đội và Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ...,xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân địa phương; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc, của tỉnh quê hương Thừa Thiên Huế văn hiến, anh hùng.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tại Lễ giao quân tại huyện Phú Lộc và Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tin, ảnh: HỒ VIỆT, QUỐC KHÁNH

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội