Thành phố Huế tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và sơ kết "Chiến dịch 500 ngày đêm".
Chiều ngày 19/10/2026, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (TKQT và XĐDTHCLS) Thành phố Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm".
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo về TKQT và XĐDTHCLS thành phố Huế chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục Trưởng Cục Chính sách - xã hội, Bộ Quốc phòng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban chỉ đạo về TKQT và XĐDTHCLS Quân khu; các đồng chí trong Ban chỉ đạo về TKQT và XĐDTHCLS thành phố Huế.
Theo số liệu tổng hợp trên địa bàn thành phố Huế có 24.875 liệt sĩ chôn cất ban đầu, trong đó: Số lượng liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập: 11.193, số lượng liệt sĩ có thông tin chưa tìm kiếm, quy tập được: 3.788, số lượng liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập: 9.894. Hiện có 61 nghĩa trang liệt sĩ với 12.969 phần mộ; trong đó 42 nghĩa trang thuộc 21 xã, phường có 7.282 phần mộ chưa có thông tin cần tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.
Năm 2026, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và "Chiến dịch 500 ngày đêm", Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Huế; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc tích cực; lực lượng vũ trang thành phố phát huy tốt vai trò nòng cốt; nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ đồng tình, phối hợp cung cấp thông tin. Ban Chỉ đạo thành phố đã quán triệt, triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ nghiêm túc, đạt được kết quả cao, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và vượt tiến độ thời gian.
Mùa khô 2025-2026 và tính đến thời điểm hiện tại: Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Thành phố Huế đã tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 03 hài cốt liệt sĩ trong nước. Tính đến ngày 13/8/2026 Thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu 42/42 nghĩa trang liệt sĩ. Tổng số mộ đã khai quật 7.282/7.282 mộ, đạt 100% (trong đó mộ lấy mẫu 3.908 mộ, đạt tỷ lệ 53,67%; mộ không lấy được mẫu 3.374 mộ chiếm tỷ lệ 46,33%), đã bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định. Hoàn thành sớm trước 8 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia. Tính đến ngày 11/7/2026, Công an thành phố Huế đã phối hợp UBND các xã, phường và Đoàn công tác của Bộ Công an hoàn thành thu mẫu sinh phẩm ADN đối với 1.975 thân nhân liệt sĩ đối với 2.000 thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện đăng ký thu mẫu, đạt tỉ lệ 98,75%. Trong đó, đã thu nhận mẫu lưu động tại nơi cư trú đối với 137 thân nhân liệt sĩ già yếu, bệnh tật, không có điều kiện đến các điểm thu mẫu tập trung.
Thời gian tới, Ban chỉ đạo về TKQT và XĐDTHCLS Thành phố Huế tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác TKQT hài cốt liệt sĩ tại Lào, đồng thời hướng trọng tâm vào TKQT hài cốt liệt sĩ trong nước, tập trung huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tìm kiếm các mộ tập thể. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
Tại Hội nghị Ban chỉ đạo về TKQT và XĐDTHCLS Thành phố Huế đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.
Tin, ảnh: HỒ VIỆT



