Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.
Sáng ngày 1/3/2022, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 dự Lễ.
Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao “Cờ thi đua” của Thủ tướng Chính phủ tặng Sư đoàn 324 về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2021” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 335.
Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2022, Trung đoàn 335 chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của chỉ huy cơ quan; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trong huấn luyện; tăng cường huấn luyên đêm; đổi mới nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 1090 của Bộ Tổng tham mưu về việc xây dựng đơn vị vững, mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và các hướng dẫn về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ở các cấp, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.
Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 đạt được năm 2021 và một số kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Vũ Hải Sản, nhấn mạnh, năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; kinh tế toàn cầu suy thoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19. ASEAN đứng trước nhiều thử thách mới, nhất là về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Trong nước, nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, là tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường,... ngày càng nghiêm trọng, đặt ra thách thức lớn về an ninh phi truyền thống. Địa bàn Quân khu, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và trên tuyến biên giới phía Tây còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; thiên tai, bão lụt, dịch Covid-19 diễn biến bất thường.
Năm 2022 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Quân đội nói chung; LLVT Quân khu 4; Sư đoàn 324 và Trung đoàn 335 nói riêng ngày càng cao và nặng nề hơn. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; Nghị quyết 765 và Kết luận số 60 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; đồng thời, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu; kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, tư tưởng bảo thủ, ngại đổi mới, ngại khó, ngại khổ và “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện chiến đấu năm 2022; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng chính quy, khoa học, hiệu quả, sát cơ sở; quán triệt và thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo VKTB, khí tài hiện có; tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng cơ động, phòng tránh, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động; chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội; thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện.
Tin, ảnh: HỒ VIỆT
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận