A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung mọi nguồn lực ổn định đời sống Nhân dân

Sáng ngày 24/10/2020, tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, sau khi thăm, động viên Nhân dân vùng lũ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với các bộ, ban ngành Trung ương, Quân khu 4; tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 dự buổi làm việc.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong gần 1 tháng qua, tại 6 tỉnh Miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã chịu ảnh hưởng trực tiếp 3 cơn bão (5,6,7) và 2 đợt áp thấp nhiệt đới, gây ra 2 đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa phổ biến trên 1.000 mm. Riêng Quảng Trị và Thiên Thiên Huế mưa tới 2.500 mm và vượt mưa lũ lịch sử  năm 1999. Lũ lớn, đặc biệt lớn xuất hiện trên 16 tuyến sông trên khu vực, gây ngập lụt trên phạm vi rộng, làm 317.597 hộ/ 1,2 triệu người tại 427 xã thuộc 6 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và kéo dài nhất đến 15 ngày. Cùng với đó, trên tuyến núi cũng đã xảy ra 268 điểm sạt lở, trong đó có một số địa điểm sạt lở nghiêm trọng như Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm số 67 (tỉnh Thừa Thiên Huế); Địa bàn các xã thuộc huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Thống kê cho thấy đây là đợt thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng, khốc liệt tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, cũng như khu vực,trung du, miền núi.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 4 phát biểu.

Mưa lũ đã làm 119 người chết, 21 người mất tích, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng. Hiện nay, nhiều khu vực vẫn còn bị cô lập, nhiều gia đình thiệt hại nặng, trường học chưa thể đón học sinh trở lại… 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu.

 

Các đại biểu các Ban, Bộ ngành trung ương.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thường trực Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; các bộ, ngành địa phương đã ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả. Lực lượng vũ trang đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện sát cánh chính quyền địa phương hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành các địa phương miền Trung đã huy động tổng lực, triển khai đồng bộ các biện pháp với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức sơ tán, di dời 79.570 hộ/279.625 người tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn. Thực hiện kêu gọi, hướng dẫn neo đậu an toàn toàn cho 61.702 tàu thuyền tránh trú, đảm bảo an toàn hệ thống đê sông, đe biển hệ thống hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện…

Lãnh đạo các địa phương phát biểu ý kiến

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ cho 5 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam) mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỷ đồng; Xuất cấp 20 xuồng cao tốc, 384 nhà bạt, 23.146 áo phao cứu sinh các loại, 8 máy phát điện. Ngoài ra Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, đôn đốc tại miền Trung đã quyết định hỗ trợ bổ sung cho tỉnh Quảng Trị 40 tỷ đồng, Quảng Nam 20 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp các công trình tại các huyện miền núi khó khăn; Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ đồng bào bão lụt 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo, 77,5 tấn lương khô và các trang thiết bị cứu nạn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuất cấp 30.000 lít và 20 tấn hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản  cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, chỉ đạo chuẩn bị hạt giống để sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất…   

Tại buổi làm việc, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu những ý kiến nhằm hỗ trợ các tỉnh miền Trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại gây ra. Theo Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết hiện nay các đơn vị trong Quân đội đã điều động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và dân quân địa phương cùng phương tiện để hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời Bộ Quốc phòng cũng đã xuất số lượng lớn hàng cứu trợ hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Hiện nay, các đơn vị Quân đội đang sẵn sàng nhận mệnh lệnh tiếp tục hành quân để giúp chính quyền, Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt. Tuy nhiên chính quyền địa phương cũng cần phải tính toán, yêu cầu về quân số để Bộ Quốc phòng có sự điều chỉnh hợp lý, khoa học, hiệu quả… 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu đã báo cáo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua. Nổi bật là Quân khu đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tổ chức, điều động lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp Nhân dân phòng chống, ứng phó hiệu quả. Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã dũng cảm hy sinh; nhiều đồng chí gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vẫn yên tâm giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Thời gian tới LLVT Quân khu 4, tập trung giúp Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả sau lũ, sớm ổn định cuộc sống. Chỉ đạo quyết liệt việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3; mở đường tiếp cận, cứu trợ Nhân dân các xã Hướng Việt, Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang bị cô lập. Tăng cường phối hợp các địa phương nắm chắc các phương án, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận buổi làm viêc.

Sau khi nghe các bộ, ban, ngành, Quân khu 4 và các tỉnh báo cáo, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là một đợt lũ lụt lịch sử. Nhưng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, với sự tham gia của nhiều lực lượng phương tiện nên đã giảm được thiệt hại. Đảng, Nhà nước biểu dương chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình đã giảm được thiệt hại thiên tai. Qua đợt bão lũ này, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện thiên tai ngày càng khắc nghiệt cần tăng cường nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp, nhân dân về sự tác động của thiên tai, trong đó nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng với sự biến đối khí hậu.  Cải thiện năng lực dự báo thiên tai, đặc biệt là cần tăng cường công nghệ dự báo về thiên tai, thực hiện nghiêm túc các nội dung về giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nhanh chóng đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân trong vùng lũ lụt, đảm bảo sinh kế lâu dài, cấp giống để người dân phục hồi sản xuất. Tiếp tục huy động hệ thống chính trị, các tổ chức, đặc biệt là Quân đội, Công an chung tay hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Các bộ, nghành Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ cho Nhân dân,  không được để Nhân dân thiếu đói, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, trẻ em thất học. Cần rút kinh nghiệm sâu sắc về ứng phó với thiên tai, công tác cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng. Ứng dụng công nghệ thông tin để cảnh báo người dân về mức độ mưa, lũ, thiên tai. Tiếp tục bổ sung lực lượng, hỗ trợ nguồn lực để các tỉnh miền Trung ứng phó với sự biến đối khí hậu, thiên tai. Cần sẵn sàng các phương án để hỗ trợ Nhân dân ứng phó với cơn bão số 8, 9 không để thiệt hại thêm về tính mạng, tài sản Nhân dân, Nhà nước. Cùng với khôi phục thiên tai, cần cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế của đất nước.     

                                                                                                                               Tin, ảnh: LÊ THẮNG - DUY ĐÔNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội