Thương binh Phan Văn Hòa, hát tiếp “bài ca cuộc đời” trên đồng lúa quê hương
Đã nhiều năm nay, thương hiệu lúa thảo dược Vĩnh Hòa đã trở thành một sản phẩm quen thuộc trên thị trường trong nước và thế giới. Đây là sản phẩm do thương binh 2/3 Phan Văn Hòa, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nghiên cứu và triển khai gieo trồng thành công sau hơn 20 năm kể từ khi xuất ngũ trở về quê hương. Sản phẩm gạo do anh sản xuất chẳng những giàu chất dinh dưỡng mà còn có các thành phần đặc biệt giúp ngăn ngừa phòng kháng bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, chống đột quỵ.
Nếu cuộc đời người lính là một bài ca dài bất tận, anh Phan Văn Hòa đã hát mãi bài ca ấy bằng những nốt nhạc trầm, bổng và cũng là những nốt nhạc thăng hoa nhất trong cuộc đời: khép lại những chiến công trên chiến trường lửa đạn, mở ra một thành tựu mới trên đồng lúa quê hương.
Bản hùng ca người lính…
Năm 1974, ở tuổi 17 thanh niên Phan Văn Hòa tham gia nhập ngũ vào Sư đoàn 316B, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh; sau ngày đất nước thống nhất; năm 1978, chiến sĩ Phan Văn Hòa tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả ở chiến trường Campuchia. Trên chiến trường Campuchia, đồng chí Phan Văn Hòa thực hiện nhiệm vụ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 441. Quá trình chiến đấu đồng chí Phan Văn Hòa đã có nhiều sáng kiến, dù bị thương nhưng chàng lính trẻ Phan Văn Hòa vẫn không lùi bước, anh dũng chiến đấu và ghi nhiều thành tích cao, nên được kết nạp đảng tại chiến trường; sau một thời gian được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức Chính trị viên, Bí thư chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 441. Dù ở chức vụ chiến sĩ lên đến quân hàm Thượng úy, cán bộ cấp Đại đội, đồng chí Phan Văn Hòa luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
.jpg)
… Dấu lặng trong bài ca cuộc đời
Cống hiến 6 năm tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, để lại một phần máu thịt tại biên giới Tây Nam, đồng chí Phan Văn Hòa từ chiến trường trở về đã là một thương binh ⅔. Là người đã từng băng qua mưa bom, bão đạn trên các chiến trường nhưng khi về quê hương thì bước đi của một thương binh trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình cũng gặp nhiều gập gềnh sóng gió. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng thương binh Phan Văn Hòa đã sinh được một cậu con trai, đang sống trong hạnh phúc thì sau một thời gian con trai đầu lòng đổ bệnh, dù gia đình đã nhiều lần đưa đi chữa trị nhưng vẫn không khỏi bệnh. Trong lần khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thương binh Phan Văn Hòa đã được các bác sĩ thông báo là con trai bị hội chứng chất độc màu da cam. Thất vọng và đau khổ vô cùng, nhưng anh Hòa vẫn giấu nỗi đau chiến tranh vào trong lòng và đồng hành cùng con trai chữa trị. Nhưng do bệnh càng ngày càng nặng thêm, nên một thời gian sau đó con trai của anh đã ra đi mãi mãi. Một lần nữa anh Hòa như mất đi một phần cơ thể của mình; vết thương chiến tranh, vết thương lòng đau nhói dồn dập đã làm cho thương binh Phan Văn Hòa gần như gục ngã.
Tận hiến cho quê hương
Trong khó khăn, gian khổ tinh thần tiên phong của một đảng viên trẻ, người chiến sĩ được rèn luyện qua chiến trường lại một lần nữa bùng cháy lên. Chiến tranh đã làm tiêu hao đi sức khoẻ của nhưng không thể mài mòn ý chí của anh. Anh Hòa quyết tâm tự đứng dậy như anh đứng lên lúc bị thương trên chiến trường. Chứng kiến sự vất vả của gia đình và bà con Nhân dân, nhất là việc sản xuất lương thực, thực phẩm đảm bảo đời sống hàng ngày, ruộng lúa thường xuyên mất mùa, hiệu quả thấp; thương binh Phan Văn Hòa suy nghĩ, làm sao nghiên cứu có được bộ giống lúa thuần chất lượng cao cho bà con nông dân thâm canh sản xuất lúa đem lại giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao, giá thành giống rẻ, vừa chủ động được nguồn giống.
Sau một thời gian vừa gieo trồng trên cánh đồng lúa quê nhà Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, thương binh Phan Văn Hòa vừa nghiên cứu, điều kiện khí hậu, thời tiết và thổ nhưỡng, vừa mở rộng tìm kiếm giống lúa. Đến năm 1995 thương binh Phan Văn Hòa đã tìm đường ra viện cây lương thực và cây thực phẩm ở Hải Dương khảo sát tìm hiểu mua bản quyền giống lúa thơm AC5 chất lượng cao, mang về quê hương trồng thử nghiệm và thành công; được cấp ủy, chính quyền ủng hộ, thương binh Phan Văn Hòa đã thành Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ (TNHH KHCN) Vĩnh Hòa, mở rộng diện tích gieo trồng và cũng từ đó, gạo AC5 cũng đã xây dựng thành công thương hiệu gạo xứ Nghệ cũng là thương hiệu gạo đầu tiên ở nước ta cho đến nay lúa gạo AC5 có giá trị thu nhập cao cho bà con nông dân tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.
.jpg)
Thành công của giống lúa thơm AC5 trên cánh đồng quê hương đã tiếp thêm sức mạnh về tình yêu quê hương, tình yêu cây lúa đối với thương binh Phan Văn Hòa. Giống lúa thơm AC5 cơ bản đã đảm bảo đủ về nhu cầu lương thực phục vụ Nhân dân, nhưng trên quê hương Yên Thành và các huyện lân cận đang còn nhiều cánh đồng thấp trũng. Với niềm đam mê nghiên cứu về cây lúa, thương binh Phan Văn Hòa đã nghiên cứu cải tạo những diện tích thấp trũng, hoang hóa, nghiên cứu ra bộ giống lúa có nguồn ren Thảo dược, giá trị về dinh dưỡng cao, vừa đáp ứng được an ninh lương thực vừa ngăn ngừa phòng chữa bệnh, để người nông dân tự sản xuất ra lúa và dùng gạo bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình.
Năm 2005, thương binh Phan Văn Hòa đã đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An xây dựng và bảo vệ thành công đề tài giống lúa Thảo dược Vĩnh Hòa, được UBND tỉnh Nghệ An cho phép lập dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất giống lúa thuần thương phẩm và chế biến gạo an toàn. Đây cũng là dự án phát triển giống lúa thuần đầu tiên ở tỉnh Nghệ An nói riêng và cấp tỉnh trên cả nước nói chung. Sau nhiều lần triển khai gieo trồng thử nghiệm, thương binh Phan Văn Hòa đã gặp nhiều lần thất bại, nhưng với ý chí và bản lĩnh của anh “Bộ đội cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu, thương binh Phan Văn Hòa đã kiên trì và trồng thành công lúa Thảo dược trên những cánh đồng thuộc huyện Yên Thành và Diễn Châu tỉnh Nghệ An với tổng diện tích trên 60 ha.
.jpg)
Về các giống lúa thảo dược nổi tiếng, giống Thảo dược Vĩnh Hòa 1 (màu tím) được bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống chính thức; giống thảo dược Vĩnh hòa 2 (màu đỏ), thảo dược 3 (màu trắng), thảo dược 4 (màu vàng) đã được cấp văn bằng bảo hộ. Đến nay lúa Thảo dược Vĩnh Hòa đã được chế biến cho ra 09 sản phẩm trong đó, 4 sản phẩm đạt OCOOP 3 sao như: Gạo thảo dược, cao gạo thảo dược, trà lúa thảo dược luôn được khách hàng trong và ngoài nước thu mua mang lại giá trị cao về kinh tế, an sinh xã hội. Các sản phẩm cung cấp cho thị trường đều có thêm các chất dinh dưỡng tốt cho người tiêu dùng như Canxi, sắt, Omega 3.6.9 và các chỉ tiêu ngăn ngừa phòng kháng bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, chống đột quỵ. Các chỉ tiêu trên đã được phân tích ở viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia thuộc Bộ y tế; Viện hàn lâm khoa học Việt Nam và Viện ung thư quốc gia Hoa kỳ. Đến nay, giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa là bộ giống lúa dinh dưỡng đầu tiên ở Việt Nam được Bộ nông nghiệp và PTNT triển khai gieo trồng trên 18 tỉnh thành trên cả nước.
Khởi nghiệp từ cây lúa quê hương, anh Phan Văn Hoà đã sáng nghiệp cho hàng trăm lao động, Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa làm Giám đốc đã tạo công ăn, việc làm cho trên 530 nhân công lao động, trong đó có 30 nhân công thường xuyên với mức lương từ trên 10 triệu đồng/tháng và hơn 500 nhân công theo mùa vụ mức lương 500 nghìn đến 1.000.000/ngày.
Trên cương vị là người giám đốc với nhiều công việc, nhưng thương binh Phan Văn Hòa luôn dành thời gian để quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình đồng chí, đồng đội và các đối tượng chính trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành và vùng lân cận. Ngoài sản xuất cung cấp cho thị trường, thương binh Phan Văn Hòa còn cung cấp cho gia đình đồng chí, đồng đội và các đối tượng chính sách mắc cao huyết áp, tiểu đường và sức khỏe. Hàng năm, thương binh Phan Văn Hòa còn thăm tặng quà các đối tượng chính sách xã Vĩnh Thành hàng chục suất quà; đặc biệt, năm 2024, ủng hộ xã Vĩnh Thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trị giá 650 triệu đồng.
Với những thành tích kết quả đạt được trong việc nghiên cứu phát triển cây lúa, sản xuất các sản phẩm từ lúa thảo dược, thương binh Phan Văn Hòa, Chủ tịch nước trao kỷ niệm chương doanh nhân doanh nghiệp Cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu toàn quốc năm 2011 và 2016; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 6 năm liên tục được Ban chấp hành Trung ương hội CCB Việt Nam chứng nhận danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi ở cấp trung ương. Được Đảng bộ tỉnh Nghệ An - Huyện ủy, huyện Yên Thành tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020; Năm 2023 hiệp hội doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ sáng tạo và tiêu biểu toàn quốc.
Bài, ảnh: HỒ VIỆT
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận