A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Thường vụ Đảng ủy Quân khu: Chỉ đạo Đảng bộ Cục Chính trị Đại hội trước thành công tốt đẹp

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4

Từ ngày 2-3/6/2020, Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho khối Đảng bộ các cơ quan Quân khu.

 Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận (HĐND, UBND, UBMT) Tổ Quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và 120 đại biểu đại diện cho gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Chính trị.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.
Đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ Quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Chính trị đã có nhiều giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XIII. Thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương, giải pháp, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh về chính trị, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Dự thảo Báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cục Chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, phát triển” tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, tán thành nhất trí cao với các dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân khu trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh hoạt động, sản phầm báo tường, báo liếp và các mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc Cục Chính trị tại Đại hội.

 

 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Chính trị xác định tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá đó là: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; Tập trung xây dựng Cục Chính trị mẫu mực, chuyên sâu. Với các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập tại chức, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 80-85% khá, giỏi; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị và an toàn về mọi mặt; tích cực tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hạn chế thấp nhất các vụ việc nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; Xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị thực sự mẫu mực, tiêu biểu, đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 85-90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Xây dựng nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức quần chúng, hội đồng nhân dân vững mạnh; duy trì và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở...

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cục Chính trị đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Chính trị cần chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị; Tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực tham mưu của cơ quan cấp chiến dịch và năng lực quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp uỷ đảng các phòng, ban cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, xây dựng Đảng bộ và cơ quan, đơn vị Cục Chính trị thật sự nhạy bén, sắc sảo về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiêu biểu, mẫu mực về tư tưởng, đạo đức, phong cách, thống nhất giữa lời nói và việc làm, ý chí và hành động, đoàn kết thống nhất cao. Bất cứ nhiệm vụ nào Cục Chính trị phải là Đảng bộ đi trước, làm trước, là tấm gương sáng để thông qua đó nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu...

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên.

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 4 đồng chí (đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị) và bầu Phó Bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng. số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

 

Sau Đại hội, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đảng bộ Cục Chính trị để tiếp tục thống nhất, chỉ đạo các Đảng bộ cấp trên cơ sở Khối cơ quan Quân khu Đại hội thành công tốt đẹp trong thời gian tới.

Tin ảnh: DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội