A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Văn công Quân khu 4: Đại hội Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 27/7/2021, Đoàn Văn công Quân khu 4 đã tổ chức thành công Đại hội Hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu Phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Chính trị dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của Hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ quaTrước đó, chiều ngày 26/7, Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốcĐại hội đại biểu phụ nữ Quân khu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự Lễ chào cờ.
Trung tá QNCN Nguyễn Thị Hương, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Qua thảo luận, Đại hội cơ bản thống nhất cao với những nhận định, đánh giá của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở phong trào thi đua "Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hanh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, Ban Chấp hành Hội đã cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và thực tiễn hoạt động của Hội Phụ nữ.

Đại biểu dự Đại hội.
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

 

Đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Hội đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; cán bộ, hội viên phụ nữ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, t­ương thân t­ương ái, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên khó khăn, giúp chị em an tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.
Đại tá Lê Hồng Kỳ, Đoàn trưởng Đoàn Văn công phát biểu tại Đại hội.
Hội viên Phụ nữ dự Đại hội.

 

Đã chú trọng bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ, hội viên thông qua các hình thức nh­ư: Tập huấn, hội thi, hội thao, hội diễn. Phối hợp có hiệu quả với Đoàn thanh niên, các đơn vị kết nghĩa, phụ nữ địa ph­ương trên địa bàn đóng quân tổ chức các hoạt động và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lũ…

Tham gia và đạt thành tích cao trong các hoạt động do Cục Chính trị tổ chức. Nổi bật là: Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị đạt giải Nhất; một số hội viên là thành viên tích cực góp phần vào thành tích của các đội tuyển Cục Chính trị tham gia các cuộc thi của Quân khu và toàn quân…

 

 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

 

Nhiệm kỳ tới, Hội xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng ủy Quân khu, Cục Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của phụ nữ gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Quân đội về công tác phụ nữ. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết toàn diện cho phụ nữ, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng và các chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với phụ nữ.

Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

 

Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ địa phương tổ chức có hiệu quả các mô hình hoạt động xung kích vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn mới. Thường xuyên bám sát nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, xây dựng Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”…

Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 đồng chí; bầu 6 đồng chí (1 dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnhHOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội