A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Định vị” tự do báo chí ở Việt Nam qua lăng kính đa chiều, khách quan

Hệ thống báo chí, truyền thông của Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và là thành quả từ những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do báo chí.

Thực tiễn sống động về tự do báo chí ở Việt Nam bác bỏ những đánh giá thiếu khách quan và thiển cận. Báo chí ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật như Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật Báo chí năm 2016 khẳng định quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, và tiếp cận thông tin. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã nêu rõ thành tựu này trong cuộc họp báo ngày 15/4/2024 và tại Geneva ngày 7/5/2024.

Sau 26 năm kết nối internet, Việt Nam có hệ thống viễn thông hiện đại với 78 triệu người dùng internet và 86,6 triệu thuê bao băng rộng di động tính đến tháng 9/2023. Việt Nam có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí và 72 cơ quan phát thanh, truyền hình với khoảng 41.000 nhân sự trong ngành báo chí.

“Định vị” tự do báo chí ở Việt Nam qua lăng kính đa chiều, khách quan
Báo chí được tạo điều kiện tác nghiệp tại Việt Nam - Ảnh minh họa.

 

Chuyên gia Grigory Trofimchuk đã đánh giá cao sự đa dạng của truyền thông Việt Nam, coi đây là minh chứng cho quyền tự do ngôn luận và báo chí. Sự hiện diện của các hãng truyền thông quốc tế và sự phát triển của mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo, Instagram đã giúp người dân dễ dàng chia sẻ thông tin và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Mạng 4G phủ sóng 99,8% dân số giúp người dân kết nối với các cơ quan hành chính qua mạng xã hội, bày tỏ tâm tư và thông báo các vấn đề tiêu cực. Báo chí Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò phản biện xã hội qua các phóng sự điều tra trong các giải báo chí quốc gia.

Bất chấp những nỗ lực này, một số tổ chức vẫn đưa ra những đánh giá thiếu khách quan về tự do báo chí ở Việt Nam. Báo cáo "Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2024" của RSF xếp Việt Nam thứ 174/180 quốc gia, cho rằng Việt Nam "cầm tù nhà báo có hệ thống". Tuy nhiên, không có nhà báo chân chính nào bị giam giữ vì thực hiện đúng vai trò của mình.

Những người bị xử lý đều do vi phạm pháp luật, không chỉ riêng Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải làm như vậy. Đánh giá về tự do báo chí cần dựa trên thực tế kiểm chứng và cái nhìn đa chiều, không thể dựa vào thông tin mơ hồ và áp đặt từ một số tổ chức phản động.

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội