Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:48
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Hội nghị hiệp đồng diễu binh, diễu hành trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”

Chiều ngày 13/04/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng diễu binh, diễu hành trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022). Đồng chí Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 2 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh.

Quang cảnh buổi lễ.

 

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Bộ CHQS tỉnh chủ trì tổ chức hiệp đồng với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã phổ biến kế hoạch của UBND tỉnh; dự thảo ý định luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt và tham gia Lễ; kịch bản diễu binh, diễu hành tạo sự thống nhất trong toàn lực lượng. Các đại biểu đã phát biểu thảo luận, trao đổi một số nội dung cần tập trung chuẩn bị, tổ chức triển khai chặt chẽ việc luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành có chất lượng trong Lễ kỷ niệm.

Với công tác hiệp đồng chặt chẽ, chu đáo, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, chắc chắn các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần biểu dương sự lớn mạnh và trưởng thành của các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Tin, ảnh: KIM QUY - NHO DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội