Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:41
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức viếng các nghĩa trang liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 20/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức  hai đoàn đến viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Chính ủy và Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn viếng.

Tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Bến thả hoa sông Thạch Hãn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã bồi đắp và tiếp nối truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” trong suốt chiều dài lịch sử 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.
Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

 

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đã báo cáo những kết quả, thành tích tiêu biểu Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, sự đồng lòng quyết tâm, nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục phát huy truyền thống “Bám trụ kiên cường, lập công xuất sắc, vững mạnh toàn diện”, không ngừng phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT tỉnh Quảng Trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIM QUY - XUÂN DIỆN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội