Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại Kho K2 và Xưởng 41
Sáng 19/6/2025, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại Kho Kỹ thuật K2 và Xưởng 41 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4). Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu tham gia đoàn công tác.
.png)
Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hệ thống kho tàng, nhà xưởng, công tác sửa chữa khí tài, công tác phòng chống cháy nổ và các biện pháp bảo đảm an toàn trong đơn vị. Quá trình kiểm tra đoàn công tác ghi nhận: Các đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn vũ khí, đạn dược phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của Quân khu. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được tổ chức chặt chẽ, nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đoàn kết, nội bộ ổn định, tuyệt đối an toàn về mọi mặt, nhất là an toàn kho tàng và an toàn giao thông. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được chăm lo tốt.
.png)
Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác kỹ thuật mà các đơn vị đạt được, đồng thời chỉ rõ một số phương hướng, yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, các đơn vị cần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện có; tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, khí tài kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp “Ngày kỹ thuật”, vệ sinh công nghiệp, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy; thực hiện đúng quy định về đăng ký, thống kê, quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn với huấn luyện an toàn lao động, chú trọng giáo dục nâng cao ý thức cho bộ đội về an toàn trong sản xuất, bảo quản và tham gia giao thông.
.png)
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50; tăng cường xây dựng chính quy kỹ thuật, quản lý chặt chẽ quân số, nhất là lực lượng đi công tác, nghỉ phép; thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, canh gác, tuần tra bảo đảm an toàn kho tàng. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác chính sách, hậu phương quân đội; chăm lo tốt đời sống bộ đội, bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ, nhất là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc trong đơn vị.
Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận