A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới phương pháp giảng dạy quốc phòng, an ninh tại Đại học Huế

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trang bị những kiến thức cơ bản về QPAN cho thế hệ trẻ. Xác định vai trò quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Đại học Huế luôn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mội buổi giáo dục chính trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế.

 

Theo giới thiệu của Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế, đến giảng đường, chúng tôi dự một tiết học QPAN với nội dung: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế. Đây là nội dung khó và trừu tượng, song với những kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, cùng với đó là việc sử dụng các hình ảnh minh hoạ sinh động, chân thực trong bài giảng, cách lập luận logic, chặt chẽ, phương pháp truyền đạt kiến thức hợp lý, giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã làm cho sinh viên thích thú và chăm chú tiếp thu kiến thức ngay trên lớp học.

Kết thúc bài giảng, Giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Khoa Chính trị, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế) cho biết: Chúng tôi phải thường xuyên nghiên cứu, nâng cao trình độ, đồng thời luôn đổi mới phương thức dạy học, bảo đảm tính đa dạng, phong phú để giúp sinh viên hứng thú trong quá trình học tập”.

Em Bùi Ngọc Trâm Anh, Sinh viên Trường Đại học Luật Huế kể lại “Qua hơn 4 tuần học tập tại QPAN, chúng em đã được học tập, huấn luyện rất nhiều nội dung về quân sự cũng như chính trị. Đội ngũ giáo viên có phương pháp truyền dạy dễ hiểu, dễ nhớ. Thông qua mỗi bài học chúng em nhận thấy được trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, từ đó tạo thêm  nguồn động lực để học tập, rèn luyện”.

Huấn luyện nội dung thực hành tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế.

 

Đối với các nội dung thực hành, Trung tâm luôn chú trọng thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đến đâu chắc đến đó, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, chú trọng sửa sai ngay trong quá trình luyện tập. Em Bùi Gia Hưng, Sinh viên Trường Đại học Luật Huế tâm sự: Đây là lần đầu chúng em được tiếp xúc với vũ khí thật, trang bị thật, nhưng được sự chỉ dẫn tỉ mỉ của các thầy giáo, chúng em đã có thể tự tin làm chủ được các loại vũ khí đó”.

Những năm qua, để nâng cao chất lượng giảng dạy Ban Giám đốc Trung tâm luôn yêu cầu đội ngũ giáo viên soạn thảo giáo án điện tử, có hình ảnh, âm thanh, vi deo minh họa; ngoài ra đã thường xuyên tổ chức các đợt hội thi, hội thao để vừa đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp của các giảng viên, vừa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trong đội ngũ giảng viên.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế cho biết: “Với việc đổi mới phương pháp, chất lượng giảng dạy QPAN đã được nâng lên, góp phần quan trọng để các em sinh viên hiểu biết hơn về QPAN, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

                                                                         Bài, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội