A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giai đoạn 4 tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3: Phát hiện một số vật dụng cá nhân

Sau thời gian tạm nghỉ do điều kiện thời tiết, sáng ngày 25/3/2021 các lực lượng cứu hộ đã nối lại hoạt động tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Lực lượng tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế dựng lán trại ngay tại hiện trường tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở Nhà máy Thủy diện Rào Trăng 3 đến nay đã chuyển sang giai đoạn 4. Ở giai đoạn này, lực lượng cứu hộ tập trung tìm kiếm tại các bãi bồi phía hạ lưu đập Thủy điện Rào Trăng 3, trong đó ưu tiên tìm thật kỹ tại bãi bồi cách hiện trường sạt lở khoảng 300m. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã huy động máy đào, máy xúc cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tiến hành nắn dòng và đào xới. Bên cạnh đó, Lực lượng Công an cũng sử dụng camera chuyên dụng để tìm kiếm dưới lòng sông.

Các lực lượng ngăn suối nắn dòng sông Rào Trăng tại khu vực bãi bồi.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Theo thông tin của các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 thì hiện trường trước khi xảy ra sự cố, Nhà máy đã tận dung vật liệu tại chỗ múc xuống cốt của lòng sông so với bãi bồi hiện tại là 3 m và đây cũng là vũng xoáy đầu tiên. Vì vậy, các lực lượng chức năng đánh giá, vị trí này có nhiều khả năng các thi thể trôi từ hiện trường tới, nếu gặp chướng ngại vật có thể nằm lại ở hiện trường. Với quyết tâm cao nhất anh em chúng tôi tranh thủ điều kiện thời tiết và mực nước chảy tại sông Rào Trăng 3 tập trung lực lượng, phương tiện để tiến hành tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Việc tìm kiếm trên một số bãi bồi sẽ dự kiến khoảng mất hơn 10 ngày. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các lực lượng tập trung tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tìm kiếm được các nạn nhân vẫn đang còn mất tích trong thời gian sớm nhất. Trường hợp nếu không tìm thấy thi thể các nạn nhân tại các bãi bồi thì lực lượng cứu hộ sẽ chuyển sang phương án khác, đó là tìm kiếm giữa dòng sông Rào Trăng. Tuy nhiên phương án này chỉ được triển khai sau khi đập chính của Thủy điện Rào Trăng 3 hoàn thành và ngăn nước thượng nguồn .

Lực lượng Công an tỉnh triển khai tìm kiếm dưới lòng suối.

Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Khu vực bãi bồi tìm kiếm lần này rộng khoảng 50m, dài 100m và có khối lượng đất đá rất lớn. Hiện nay, toàn bộ lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích. Những ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện để tập trung tìm kiếm với tinh thần khẩn trương nhất, hiệu quả nhất.

Một số vật dụng cá nhân của công nhân tìm kiếm được tại hiện trường.

Trong ngày tìm kiếm đầu tiên, mặc dù vẫn chưa tìm thấy được thi thể nào. Tuy nhiên, các lực lượng cũng đã tìm thấy một số vật dụng cá nhân như quần áo, ví tiền và một số giấy tờ tùy thân của các công nhân. Ngày 26/3/2021, các lực lượng sẽ tiếp tục tập trung tìm kiếm các vị trí xung quanh bãi bồi và các khu vực nghi vấn dọc 2 bên dòng sông Rào Trăng. Đến thời điểm hiện tại các lực lượng đã tìm được 6 nạn nhân và vẫn đang còn 11 công nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Thông tin về tìm kiếm các công nhân mất tích chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội