Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:59
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cứu đê sông Vinh

Do mưa lớn dài ngày, nước sông Vinh dâng cao khiến khoảng 60m đê xung yếu sông Vinh, đoạn chảy qua địa bàn Khối Tân Phượng, Phường Vinh Tân (Tp Vinh - Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trước tình trạng nguy cấp đó, trong 2 ngày 13, 14/10/2017, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ quân thường trực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn Thành phố Vinh tham gia cứu đê.

Tuyến đê sông Vinh chảy qua phường Vinh Tân có chiều dài 2,2km, ngăn giữa sông Vinh và các khối dân cư trên địa bàn. Hiện đã có 7 khối nằm trong vùng ngập lụt cục bộ, trong đó có gần 400 hộ dân bị nước ngập vào nhà, nơi cao nhất nước ngập gần 1,5m, nơi thấp nhất 50cm.

Trước tình trạng nguy cấp đó, trong 2 ngày 13, 14/10/2017, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ quân thường trực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn Thành phố Vinh cùng với nhiều phương tiện xe tải, xe xúc, tàu xuồng...gia cố đê từ sáng ngày 13/10 với khối lượng bồi đắp hàng trăm m3 đất, đá. Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn kéo dài, nước lũ từ nhiều nơi khác đổ về, chỉ cần nước nước dâng lên 1m nữa thi khả năng vỡ đê rất dễ xảy ra. Nếu vỡ đê sẽ gây ngập lụt hơn một ngàn hộ dân, với 4.150 người. Hiện các lực lượng đang tiếp tục đóng cọc tre, thả đá, sử dụng bao cát gia cố tại các điểm xung yếu. Thành phố Vinh cũng đang vận động người dân có các biện pháp chủ động ứng phó nếu vỡ đê, như chuẩn bị nhu yếu phẩm, di dời người, tài sản giá trị lên vị trí cao và tại UBND phường Vinh Tân để đảm bảo an toàn.            

Sau đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia cứu đê sông Vinh :                                          

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 gia cố chân đê

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh trục tiếp chỉ đạo lực lượng tham gia cứu đê

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hoàng Long ( Bộ CHQS Nghệ An ) và CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội