A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Sáng 13/1/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều hành Hội nghị. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Hội nghị toàn quốc được tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với 15.345 điểm cầu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương.

Đảng bộ Quân đội tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng và 186 điểm cầu trong toàn quân. Tại Sở Chỉ huy Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phòng, ban Quân khu; đại biểu các lữ đoàn binh chủng, Trường Quân sự Quân khu, Tổng Công ty hợp tác kinh tế tham dự Hội nghị. Ngoài ra, tại điểm cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố và Sư đoàn 324 có 705 đại biểu tham dự Hội nghị. Có 18.084 cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân khu 4 có mặt quán triệt tập trung qua truyền hình VTV1.

Hội nghị toàn quốc đã đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học, công nghệ; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị của Ban Kinh tế Trung ương, thời gian qua, đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện tại, nước ta có 423 tổ chức nghiên cứu và phát triển với quy mô khác nhau, có gần 900 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 56/100 quốc gia. Năm 2024, Việt Nam xếp hạng 44/133 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và 71/193 quốc gia về chỉ số phát triển chính phủ điện tử. Năm 2024, công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu 152 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 132 tỷ USD.

Tuy nhiên, tốc độ và sự bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn khoảng cách xa so với nhóm các nước phát triển. Nhận thức của nhiều bộ, ngành và Nhân dân về chuyển đổi số chưa đầy đủ. Nghiên cứu, ứng dụng chưa có bước đột phá, chưa làm chủ được chiến lược, công nghệ cốt lõi. Thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; hạ tầng chưa đồng bộ; an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 xác định 5 nhóm quan điểm chỉ đạo và 5 nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đến 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm 50 nước trên thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính phủ điện tử. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đóng góp của nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức 55%; tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50%. Quy mô kinh tế đạt tối thiểu 30% GDP. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%. Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7…

Nghị quyết xác định tầm nhìn đến năm 2045, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Quy mô kinh tế của ngành khoa học, công nghệ đạt tối thiểu 50% GDP. Việt Nam là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển, tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến…

Về cơ bản, mục tiêu nêu trong tầm nhìn đến năm 2045 cao gấp 2 lần so với giai đoạn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (trực thuộc Bộ Chính trị) do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo; công bố quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt nội dung, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã quán triệt chủ trương, giải pháp về thể chế pháp luật để đột phá phát triển khoa học công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng của khoa học công nghệ trong xây dựng, phát triển đất nước, là “chìa khoá vàng” để vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết 57-NQ/TW, coi đây là nghị quyết mang tính chiến lược và cách mạng, “giải phóng tư duy”, là “khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, nhằm tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường. Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, không được chậm trễ…

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội