A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020)

Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là một người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà Quân sự tài ba

Sáng ngày 30/11/2020, tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế; Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tham gia đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Tham dự Hội Thảo có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Văn phòng chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thủ trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam; Văn phòng Bộ Quốc phòng; Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tham gia đoàn Chủ tịch; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng đại biểu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng, Bộ đội Biên phòng; Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Phú Lộc…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tổ chức Hội thảo nêu rõ: Hơn 80 năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi, vượt qua bao cam go, thử thách khốc liệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù ở bất kỳ cương vị công tác, điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, “hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tri thức, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham dự Hội thảo.

 

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng Hội Thảo.

Cuộc Hội thảo hôm nay là một trong những hoạt động kỷ niệm lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, Quân đội trong năm 2020. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Thủ trưởng cơ quan Quân khu 4 tham dự Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Hội thảo cần tập trung thảo luận, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của đồng chí Lê Đức Anh gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hộ chủ nghĩa; làm rõ những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đối với thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược; chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng với quân dân Camphuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn pốt và trong sự nghiệp đổi mới đất nước; Phân tích làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng của đồng chí Lê Đức Anh về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học nghệ thuật Quân sự Việt Nam, củng cố quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Khẳng định những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và cuộc sống bình dị của đồng chí Lê Đức Anh. Thông qua Hội thảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp cách mạng cùng như tấm gương học tập, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí Lê Đức Anh cho đất nước, cho dân tộc; đồng thời tổ chức thêm các hoạt động thiết thực để mọi tằng lớn Nhân dân hiểu rõ thêm và tự hào về nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo có Đề dẫn Hội thảo.

Sau khi nghe Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo có Đề dẫn Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi nêu rõ, đồng chí Lê Đức Anh là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là việc làm cần thiết, không chỉ tôn vinh một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, nhà chiến lược quân sự xuất sắc, vị tướng văn võ song toàn, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đặc biệt, tiếp tục khẳng định Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Thừa Thiên Huế, suốt đời vì dân, vì nước; có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đại tướng Lê Đức Anh tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

Nhãn
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Sau hơn 3 giờ làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”” đã thu được nhiều kết quả và thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng kết luận Hội thảo nhấn mạnh thêm: Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là một người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước; người chỉ huy quân sự tài ba, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu tấm gương trọn đời hy sinh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi, thẳng thắn, chân thành, giàu tình yêu thương con người. Kết quả của cuộc Hội thảo hôm nay cùng với cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học đã xuất bản thành sách sẽ được tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, phát hành tới các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Đây là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử có giá trị, bổ ích, thiết thực đối với các lực lượng vũ trang và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm tại Hội thảo.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước, hiểu rõ về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao đóng góp của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế. Qua đó, thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của toàn dân và toàn quân đối với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội