Hội thi báo cáo viên giỏi Quân khu 4: Làm “mềm hóa” nghị quyết của Đảng
Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026 của Quân khu 4 không chỉ là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên trong lực lượng vũ trang Quân khu thể hiện bản lĩnh, trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng mà còn lan tỏa nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Từ những bài giảng sinh động, cách dẫn dắt gần gũi, giàu cảm xúc đến việc ứng dụng công nghệ số trong truyền tải nội dung, các báo cáo viên đã góp phần “mềm hóa” những vấn đề lý luận tưởng như khô khan, giúp nghị quyết trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Bài bản, công phu từ khâu chuẩn bị
Ngay từ sáng sớm 18/5 - ngày đầu tổ chức hội thi, không khí tại hội trường A Quân khu 4 đã sôi động với sự góp mặt của 43 thí sinh là bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ các đảng ủy trực thuộc Quân khu, Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố; chính ủy, chính trị viên và những báo cáo viên xuất sắc đã vượt qua 314 báo cáo viên ở vòng tuyển chọn của 21 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Các thí sinh cùng tranh tài ở 3 nội dung: Phần thi nhận thức, soạn thảo đề cương và thực hành thuyết trình với quyết tâm cao, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.
Khác với sự khô cứng thường thấy ở những diễn đàn lý luận, khu vực hành lang hội trường A Quân khu rộn ràng những cuộc trao đổi về kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền, thiết kế slide trình chiếu, phương pháp truyền đạt và kinh nghiệm làm chủ sân khấu. Những báo cáo viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình truyền lửa cho lớp cán bộ trẻ; trong khi đó, lớp trẻ mang đến sự nhạy bén, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác tuyên truyền miệng. Sự giao thoa ấy tạo nên bầu không khí học hỏi sôi nổi, phản ánh tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền miệng của lực lượng vũ trang Quân khu.
.jpg)
Để tổ chức hội thi quy mô, chất lượng, công tác chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, bài bản từ sớm. Đại tá Phạm Xuân Hà, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu cho biết: “Ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, Phòng Tuyên huấn - cơ quan thường trực hội thi đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, quy chế sát thực tiễn; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ hội thi cấp cơ sở nhằm lựa chọn, bồi dưỡng những báo cáo viên tiêu biểu nhất. Điểm mới năm nay là 100% đề cương và slide trình chiếu đều được thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác về chính trị, cập nhật tính thời sự và tăng cường ứng dụng công nghệ số. Sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, từ xa là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hội thi”.
Một trong những nội dung được đánh giá cao tại hội thi năm nay là phần thi nhận thức. Để chuẩn bị cho phần thi này, các thí sinh đã chủ động ôn luyện, nắm chắc các nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; hiểu biết những nội dung cơ bản của Đề án công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên… Qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự nghiên cứu nghiêm túc của đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên trong lực lượng vũ trang Quân khu.
Sáng tạo, sinh động để “mềm hóa” nghị quyết
Điểm nổi bật của hội thi lần này là nhiều báo cáo viên đã có cách tiếp cận mới, biến những nội dung lý luận chuyên sâu thành những thông điệp gần gũi, dễ tiếp nhận đối với cán bộ, chiến sĩ. Thay cho cách truyền đạt theo lối đọc - chép khô cứng, các thí sinh chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế slide khoa học, tích hợp video, hình ảnh, sơ đồ trực quan; kết hợp linh hoạt giữa lý luận với thực tiễn.
Nhiều chuyên đề không dừng lại ở việc truyền đạt nội dung nghị quyết mà còn gắn với những vấn đề thời sự, những khó khăn, yêu cầu thực tiễn trong xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, xây dựng đơn vị hiện nay. Qua đó, giúp người nghe thấy rõ trách nhiệm, vai trò của bản thân trong thực hiện nghị quyết của Đảng.
Ấn tượng tại hội thi là phần thuyết trình của Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 với chuyên đề “Phát huy dân chủ trên nền tảng “Dân là gốc” theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Với lối trình bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ, kết hợp nhiều dẫn chứng sinh động từ thực tiễn hoạt động của đơn vị, đồng chí đã làm nổi bật mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân; giữa phát huy dân chủ với xây dựng sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho hội thi, Đại tá Nguyễn Huy Long cho biết: “Để bài thuyết trình thực sự hấp dẫn, thu hút người nghe, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu văn kiện, cập nhật thông tin thực tiễn, lựa chọn hình ảnh, tư liệu phù hợp nhằm giúp những vấn đề lý luận trở nên dễ tiếp cận hơn. Qua hội thi, tôi học hỏi thêm được nhiều phương pháp truyền đạt mới, đặc biệt là kỹ năng tương tác, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền miệng. Đây là những kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”.
Ở một nội dung khác mang đậm hơi thở thời đại số, Đại úy Tạ Quang Hội, Chính trị viên Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu Quân khu mang đến hội thi chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại”. Bằng cách tiếp cận trực diện, gắn lý luận với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị tác chiến điện tử, đồng chí đã phân tích rõ yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ trong môi trường số hiện nay; nhất là việc kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn thông tin.
Đại úy Tạ Quang Hội chia sẻ: “Đối với đơn vị thường xuyên hoạt động trên môi trường số như Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, việc làm chủ công nghệ phải đi liền với nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, mất an toàn thông tin. Thông qua hội thi giúp chúng tôi có thêm điều kiện trao đổi, học hỏi nhiều cách làm mới để vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị”.
Không ít phần thi tại hội trường đã nhận được sự hưởng ứng của người nghe bởi cách dẫn dắt tự nhiên, gần gũi, giàu tính đối thoại. Có báo cáo viên sử dụng hình ảnh trực quan từ thao trường, bãi tập; có đồng chí đưa những câu chuyện thực tế trong công tác dân vận, huấn luyện… giúp bài thuyết trình trở nên sinh động, tạo sự đồng cảm và tăng tính thuyết phục. Qua mỗi chuyên đề có thể thấy rõ nỗ lực đổi mới tư duy, phương pháp của đội ngũ báo cáo viên trong đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ.
.jpg)
Lan tỏa giá trị của tuyên truyền miệng
Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. Dù phương thức truyền thông ngày càng đa dạng, hiện đại nhưng sự truyền đạt trực tiếp bằng tâm huyết, trách nhiệm và trải nghiệm thực tiễn của người báo cáo viên vẫn có sức lan tỏa đặc biệt. Chính những bài thuyết trình giàu hơi thở cuộc sống, những lập luận có chiều sâu, những chia sẻ chân thành đã góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá kết quả hội thi, Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thi khẳng định: “Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các báo cáo viên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nội dung cốt lõi của nghị quyết, đồng thời có nhiều đổi mới trong phương pháp truyền đạt. Kết quả hội thi là cơ sở quan trọng để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống”.
.jpg)
Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026 khép lại, nhưng dư âm từ những bài thuyết trình tâm huyết, những cách làm sáng tạo vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ hội thi, tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền miệng sẽ tiếp tục theo chân những báo cáo viên trở về đơn vị, đến với thao trường, bãi tập, từng buổi sinh hoạt chính trị… để nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại ở nhận thức mà thực sự trở thành hành động cụ thể, thành động lực xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh trong tình hình mới.
Bài, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG TRUNG



