Chủ nhật, 08/06/2025 - 02:11
Quân khu 4: Gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sắp xếp, điều chỉnh tổ chức cơ quan Quân sự địa phương tại Nghệ An. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức quân sự địa phương tại Quảng Bình và Quảng Trị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Tỉnh Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ THI SPT NĂM 2025 Báo Quân khu 4 đạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền báo chí
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013

Chỉ trong khoảng 1 tháng lấy ý kiến, hơn 280 triệu lượt ý kiến từ các tầng lớp nhân dân đã được gửi về các cơ quan chức năng để đóng góp cho dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Kết quả ấn tượng này không chỉ thể hiện sự đồng thuận xã hội cao độ mà còn là minh chứng cho tinh thần làm chủ, khát vọng đổi mới và niềm tin mạnh mẽ của nhân dân đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thuận từ ý Đảng đến lòng dân

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có định hướng tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả), việc sửa đổi Hiến pháp được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Trên tinh thần đó, Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐBSHP nhanh chóng được ban hành, bắt đầu cho quá trình lấy ý kiến rộng khắp toàn quốc về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, học viện, viện nghiên cứu đến tận các khu dân cư, thôn, bản... tất cả đã vào cuộc mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao với công việc hết sức quan trọng này.

Đáng chú ý, chiến dịch lần này ghi dấu bước ngoặt trong phương thức truyền thông và tiếp nhận ý kiến. Từ báo chí truyền thống đến mạng xã hội, từ truyền thanh cơ sở đến các buổi đối thoại trực tiếp, việc phổ biến dự thảo Hiến pháp được thực hiện linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

Đặc biệt, việc ứng dụng VNeID – nền tảng định danh số quốc gia – đã mở ra một hướng đi mới trong cải cách hành chính: Lấy ý kiến nhân dân trực tuyến, nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm. Qua đó, người dân ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng đặc thù như chiến sĩ, học sinh, sinh viên… đều có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia đóng góp cho bản Hiến pháp sửa đổi.

Con số biết nói: 280 triệu lượt ý kiến – 99,75% tán thành

Theo báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký gửi Ủy ban Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, kết quả tổng hợp cho thấy con số vô cùng ấn tượng.

Theo đó, các địa phương và cơ quan trên toàn quốc đã tổ chức tổng cộng 288.546 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến. Một số địa phương tổ chức hàng nghìn cuộc, như Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 1.364 cuộc, tỉnh Cà Mau tổ chức 1.056 cuộc, tỉnh Vĩnh Long tổ chức 1.928 cuộc, Thành phố Hải Phòng tổ chức hơn 1.200 cuộc, tỉnh Lào Cai tổ chức 1.528 cuộc…

Hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013
Phiên họp thứ nhất Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, ngày 5/5. 

 

Các ý kiến vào nội dung cụ thể tập trung vào Điều 9 (về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam): Nhận được hơn 37,1 triệu lượt ý kiến – nhiều nhất trong các nội dung dự thảo. Các điều khác như Điều 10, Điều 84, 110, 111, 112… đều thu hút trên 30 triệu lượt ý kiến mỗi nội dung.

Tổng cộng, toàn quốc ghi nhận 280.226.909 lượt ý kiến, trong đó gần 36,6 triệu ý kiến từ cá nhân.

Đặc biệt, tỷ lệ ý kiến tán thành trung bình đạt 99,75%, cho thấy sự ủng hộ áp đảo của xã hội đối với phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp lần này.

Khó khăn lớn, nhưng thành công cao nhờ sự đồng lòng của toàn xã hội

Mặc dù đạt kết quả ấn tượng, quá trình lấy ý kiến cũng gặp không ít khó khăn: Thời gian gấp rút; bộ máy nhiều nơi đang trong quá trình sắp xếp lại; khối lượng công việc lớn; một số cơ sở chưa đồng đều về kỹ thuật và nguồn lực để tổ chức hiệu quả.

Tuy nhiên, vượt lên tất cả là sự nỗ lực, đồng lòng và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân – yếu tố then chốt tạo nên thành công cho quá trình góp ý sửa đổi Hiến pháp.

Với tỷ lệ tán thành lên tới gần 100%, có thể khẳng định rằng bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đang đi đúng hướng – hợp lòng dân, thuận ý Đảng, mở đường cho những cải cách thể chế sâu rộng trong tương lai.

Đây không chỉ là một cuộc tham vấn chính sách, mà còn là biểu hiện sinh động của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn – nơi người dân không đứng ngoài cuộc, mà chính là chủ thể kiến tạo bộ mặt của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nguồn: QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội