Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Trung đoàn 841
Sáng 5/6/2025, đoàn công tác của Đảng ủy Quân khu 4 do Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp và làm việc cùng đoàn công tác có Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy; Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy và thủ trưởng Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận những kết quả nổi bật của Trung đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ. Đảng ủy Trung đoàn đã cụ thể hóa nội dung dân chủ vào nghị quyết lãnh đạo; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Công tác kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện được đưa vào nghị quyết sinh hoạt định kỳ.
Đảng ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt. Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn đã đề nghị bổ nhiệm 4 cán bộ, cử 4 đồng chí đi học; rà soát, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cho 11 sĩ quan. Hoạt động tài chính được công khai, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các cấp ủy, chi bộ đã kiểm tra 10 đảng viên, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.
Chỉ huy Trung đoàn cùng các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ; duy trì nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các kế hoạch công tác được xây dựng chặt chẽ, phổ biến rộng rãi và triển khai thực hiện hiệu quả. Qua sinh hoạt đối thoại dân chủ, đã có 27 ý kiến góp ý, giúp Trung đoàn kịp thời nắm bắt, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội.
Hội đồng quân nhân hoạt động nền nếp, đúng chức năng, phát huy tốt vai trò trong phổ biến chỉ thị, nghị quyết và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động thi đua, huấn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Quá trình kiểm tra, đoàn công tác cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại; yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu và khắc phục trong thời gian tới.
Dịp này, đoàn công tác đã tổ chức đối thoại trực tiếp với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là các đề xuất liên quan đến điều kiện huấn luyện, chế độ, chính sách và đời sống vật chất, tinh thần. Nhiều ý kiến đã được đoàn công tác giải thích trực tiếp; một số nội dung được ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp báo cáo, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Kết luận kiểm tra, Đại tá Thái Đức Hạnh biểu dương những kết quả đạt được của Trung đoàn 841 trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp thu nghiêm túc các hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác đã chỉ ra, xây dựng nghị quyết, kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về Cục Chính trị Quân khu kịp thời.
Đại tá Thái Đức Hạnh đã chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện dân chủ cần được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nêu cao tinh thần gương mẫu, công tâm, khách quan, sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.
Tin, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận