A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 18/8/2025, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh (18/8/1945 - 18/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự, phát biểu chúc mừng.

 
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm.

 

Dự Lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Phạm Văn Long, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan của Quân khu 4; Đại tá Chăn Ny Sỹ Súc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 
Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

 

Các đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, sĩ quan cấp tướng đã về hưu, sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự buổi lễ.

Cách đây tròn 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, trong khí thế sục sôi của cao trào Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã ra đời, đáp ứng yêu cầu của cách mạng, mở đầu cho một chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang.

Đồng chí Nguyễn Duy  Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương, sự đùm bọc, che chở của Nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị bạn, Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã xây nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chúc mừng.
 
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh đã có rất nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng hy sinh, nhiều tên đất, tên làng đã ghi dấu chiến công vào lịch sử của quê hương, đất nước. Tiêu biểu có đội nữ dân quân xã Kỳ Phương, núi Nài… Các anh hùng: Phan Đình Giót, Dương Chí Uyển, La Thị Tám, Vương Đình Nhỏ, Nguyễn Xuân Lực… Đặc biệt, Tiểu đội 4, Đại đội 552 Thanh niên xung phong (10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã 3 Đồng Lộc) đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm truyền thống anh hùng của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu đáp từ.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn của Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1978); được tặng thưởng 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhiều tập thể được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại và các phần thưởng cao quý của nước bạn Lào.

Đại tá Võ Quang Thiện đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.
Đại tá Trần Hậu Tám, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tại buổi Lễ.

 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Những thành tích của Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong suốt 80 năm qua, nhất là những năm gần đây đã đóng góp quan trọng, xứng đáng vào những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế thuộc nhóm khá của cả nước; một số dự án công nghiệp lớn như sản xuất thép, điện, ô tô điện… và Logistics tạo động lực phát triển mới cho địa phương và góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế đất nước; phối hợp triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như đường dây tải điện 500 KV mạch 3, cao tốc Bắc - Nam...; Hà Tĩnh là hình mẫu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn so với quy định của Trung ương; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, những thành công đó đều có dấu ấn quan trọng của Lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Cẩm Xuyên đại diện thế hệ trẻ phát biểu.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

 

Phát biểu chúc mừng, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã giành được trong 80 năm qua. 

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đầy gian khổ, hy sinh; dù trong bất luận hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện lòng trung thành vô hạn, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã cống hiến cả tuổi xuân, đóng góp sức lực, trí tuệ, máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những chiến công, những địa danh, tên đất, tên làng như Ngã ba Đồng Lộc, Khe Giao, Đèo Ngang, Linh Cảm,… đã trở thành huyền thoại, đi vào trang sử hào hùng của quê hương, đất nước như những trang vàng chói lọi trong thế kỷ XX.

 
Các đại biểu chúc mừng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, cùng với tình cảm, niềm tin yêu của các tầng lớp Nhân dân; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng sâu sắc rằng: “Lịch sử là một dòng chảy, trong dòng chảy, quá khứ, hiện tại và tương lai khéo gặp nhau trên con đường tươi sáng của tình yêu Tổ quốc, quê hương”. Những bài học được gạn lọc, đúc kết từ lịch sử hào hùng trên chặng đường vẻ vang 80 năm qua là hành trang vô cùng quý giá để Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham quan trưng bày tại buổi Lễ.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội