A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ vọng lớn

Những ngày đầu Thu tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), cán bộ phát thanh, truyền hình thuộc 98 đơn vị khu vực phía Bắc và Quân đội Nhân dân Lào phấn khởi tham gia tập huấn nghiệp vụ năm 2023 do Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ niềm vui không chỉ vì được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, mà còn bắt nguồn từ sự kỳ vọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác báo chí nói chung, công tác phát thanh, truyền hình nói riêng trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát Thanh - Truyền hình Quân đội vui mừng thông báo tình hình số lượng, chất lượng tin bài của cộng tác viên.

 

Không khí lớp tập huấn thực sự lạc quan, cởi mở khi Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát Thanh - Truyền hình Quân đội thông báo tin vui về số lượng, chất lượng tin bài phát thanh, truyền hình gửi về Trung tâm thời gian qua. Theo đó, đội ngũ cộng tác viên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, với tinh thần trách nhiệm cao đã luôn bám sát cơ sở, có mặt kịp thời hầu hết các sự kiện, nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh… kịp thời chuyển đến khán - thính giả những hình ảnh nóng hổi tính thời sự, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động quân sự, quốc phòng, đặc biệt là tôn vinh, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đội ngũ làm báo nói, báo hình trong toàn quân đã trưởng thành, phát triển mạnh mẽ, có trình độ chuyên môn cao, ngày càng tiệm cận mặt bằng chuyên môn của các đài phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương. Đặc biệt, lòng yêu nghề, sự dấn thân của đội ngũ cộng tác viên thật đáng ghi nhận. Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn cho rằng, đội ngũ cộng tác viên thực sự là những đồng nghiệp thân thiết, gần gũi để Trung tâm gửi gắm niềm tin và tình cảm trân trọng.

Đạo diễn Nguyễn Thế Hưng, Đài Truyền hình Việt Nam hướng dẫn nội dung nghiệp vụ quay phim.

 

Sự kỳ vọng càng được củng cố vững chắc khi cán bộ, học viên lớp tập huấn chăm chú ghi chép, trao đổi, học tập các bài giảng của tổ giáo viên. Những kiến thức cơ bản về phát thanh; những kinh nghiệm khi phỏng vấn, viết tin, bài, phóng sự; kỹ thuật quay phim, dựng hình; các thông tin bổ ích về chuyển đổi số; quy trình sản xuất clip, báo cáo bằng hình ảnh… lần lượt được phân tích, làm rõ, hướng dẫn thực hành tỉ mỉ. Những kiến thức được truyền đạt tại lớp tập huấn được đánh giá là đã tập trung vào giải quyết các vướng mắc, các vấn đề còn bất cập, còn thiếu ở cơ sở, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện lĩnh vực phát thanh, truyền hình đang có sự thay đổi nhanh chóng dưới sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội và các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng khác. Các giáo viên là những nhà báo có kinh nghiệm đến từ Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Học viện Bưu chính Viễn thông với sự nhiệt tình, tâm huyết, dí dỏm của mình đã bồi đắp thêm niềm yêu nghề, niềm say mê với một công việc đặc thù - nghề báo - nghề có nhiều vất vả, gian nan những cũng thật vinh quang và cao quý.

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đặc biệt tin tưởng và đặt nhiều mong muốn khi nhận xét, đánh giá các phóng sự là sản phẩm của các tổ học tập trong quá trình tập huấn. Các phóng sự nộp về Ban Tổ chức đã thể hiện rõ trách nhiệm học tập, sự tâm huyết nghề nghiệp, sự vận dụng linh hoạt các kiến thức được trang bị của mỗi học viên. Từng khuôn hình, cỡ cảnh, những động tác máy quay, những thủ pháp xuống đen, mờ chồng, những khoảng lặng, lời nói, tiếng động, âm nhạc... đã được học viên thực hiện đầy sáng tạo trong từng phóng sự.

Học viên lớp tập huấn tích cực thực hành trên máy.

 

Buổi đối thoại với học viên được tiến hành long trọng và cởi mở. Nhiều cánh tay tự tin dơ lên phát biểu, phản ánh những vướng mắc, trăn trở trong hiện nhiệm vụ cũng như những bất cập còn tồn tại trong quá trình tập huấn. Ban Tổ chức đã trân trọng ghi nhận, tiếp thu những khó khăn về con người, trang thiết bị, cơ chế quản lý, chế độ, chính sách… để tham mưu, đề xuất và có hướng chỉ đạo thời gian tới, hứa hẹn một sự đổi thay, tươi mới trong công tác tuyên truyền nói chung và công tác phát thanh, truyền hình nói riêng.

Những ngày lưu lại tại Đoàn An điều dưỡng 40, cán bộ lớp tập huấn đến từ nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc và nước bạn Lào đã được tham quan, học tập tại một số cơ quan, đơn vị của Quân khu 4, cũng như có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, truyền thống, thiên nhiên và con người Xứ Nghệ; được thưởng thức những làn điệu dân ca ví dặm mượt mà, sâu lắng, được thả mình dưới làn nước biển xanh mát hay rảo bước ven bãi cát vàng trắng xóa với những con sóng bạc đầu rì rào ngày đêm của bãi biển Cửa Lò – một trong những “thiên đường” biển đẹp nhất khu vực miền Trung.

Chương trình tập huấn đã khép lại, nhưng đồng thời mở ra một kỳ vọng lớn về chất lượng tin bài thời gian tới. Chắc chắn rằng, sau tập huấn, đội ngũ cộng tác viên phát thanh, truyền hình sẽ có bước trưởng thành mới, tích cực tìm tòi, phát hiện, có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh sâu sắc, toàn diện hơn các mặt hoạt động của các cơ quan, đơn vị mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng nền cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới, có nhiều tác phẩm tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024 đạt giải cao.

Bài, ảnh: CẢNH VINH - QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội