A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành kỹ thuật Lữ đoàn Công binh 414: Nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Sáng ngày 17/4/2024, Đoàn công tác của Quân khu 4 do Đại tá Ngô Thành Long, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tại Lữ đoàn Công binh 414. Đón tiếp và làm việc cùng đoàn có Đại tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng. Quá trình kiểm tra, đoàn đánh giá, công tác kỹ thuật của Lữ đoàn Công binh 414 được thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Đoàn công tác kiểm tra tại Khu kỹ thuật.

 

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận ngành kỹ thuật Lữ đoàn đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời trang bị kỹ thuật (TBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, trả trên đúng quy định, an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Kho tàng, trạm xưởng được xây dựng kiên cố, đúng quy hoạch và mẫu thiết kế của Bộ Quốc phòng với đầy đủ các trang bị như: Hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát,… Công tác quản lý phương tiện vận tải, vũ khí, đạn dược, xăng dầu được tiến hành nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, Lữ đoàn có 83 sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong công tác, góp phần tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Trong đó có 7 sản phẩm được Hội đồng Khoa học kỹ thuật Quân khu công nhận và trao giải. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, trình độ tay nghề tốt, được sắp xếp đúng biên chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, kết quả huấn luyện kỹ thuật có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% trở lên khá, giỏi. Cuộc vận động 50 được triển khai thực hiện sôi nổi, hiệu quả, trở thành phong trào rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị…

Đại tá Ngô Thành Long, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu nhận xét kiểm tra kho quân khí.
Đoàn công tác kiểm tra phương tiện, trang bị của đơn vị.

 

Tại buổi làm việc, Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 414 cũng đã báo cáo những khó khăn và đề xuất một số kiến nghị như: Tăng chỉ tiêu sữa chữa, đồng bộ hàng năm tại các nhà máy, xí nghiệp của Bộ Quốc phòng và Quân khu; tăng chỉ tiêu đào tạo đội ngũ lái xe ô tô, thợ vận hành xe máy công binh quân sự; tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về khai thác, sử dụng trang bị cứu hộ, cứu nạn…

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Ngô Thành Long đã biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác kỹ thuật của Lữ đoàn Công binh 414 đạt được thời gian qua; nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của đợt kiểm tra; đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu lưu ý một số biện pháp, nhiệm vụ công tác kỹ thuật thời gian tới đối với Lữ đoàn như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức sơ kết Cuộc Vận động 50 nghiêm túc, chặt chẽ; ứng dụng có hiệu quả các quy trình công nghệ mới trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp TBKT…

Đoàn công tác kiểm tra phương tiện, trang bị của đơn vị.
Đoàn công tác kết luận kiểm tra.

 

Kết luận kiểm tra, Đại tá Ngô Thành Long đã giao các cơ quan chức năng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của chỉ huy Lữ đoàn Công binh 414 để nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội