A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngăn chặn đối tượng giả danh sĩ quan quân đội

Ngày 17/10/2022, Đại tá Trần Huy Vấn, Đoàn trưởng Đoàn an ninh 3 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội) cho biết, ngày 10/10, Đoàn an ninh 3 đã phối hợp với Công an phường Phú Hội, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 28-8-1990; quê quán: Xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Đối tượng Tâm đăng ký tạm trú tại số 07/48 đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế có hành vi giả danh sĩ quan quân đội và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua đấu tranh đối tượng khai nhận, Nguyễn Văn Tâm nhập ngũ tháng 9/2010, công tác tại Ban Công nghệ Thông tin (Bộ Tham mưu Quân khu 7), được thăng quân hàm Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp năm 2017. Do không muốn phục vụ lâu dài trong quân đội nên Tâm đã xin ra quân từ tháng 1-2020. Sau khi về quê không xin được việc làm, tháng 5-2020, Tâm đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để lao động bốc vác hàng tại các bến xe trên địa bàn. Tại đây Tâm đã sử dụng tài khoản Zalo ‘‘Nguyễn Văn Tâm’’ để kết bạn, làm quen với chị H.T.T.T (giáo viên công tác tại thành phố Huế). Để tạo dựng lòng tin, Nguyễn Văn Tâm đã nhiều lần mặc quân phục sĩ quan Quân đội K08, đeo quân hàm Đại úy, phù hiệu Binh chủng Đặc công và giới thiệu đang công tác tại Ban Công nghệ Thông tin (Bộ Tham mưu Quân khu 7), được điều động thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi chiếm được lòng tin, Tâm đã vay của chị T số tiền 200 triệu đồng (vay tiền mặt 130 triệu đồng; còn lại cầm cố các hiện vật như máy tính, máy điện thoại, Macbook và nhờ chị T vay các tổ chức tín dụng) nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm giả danh Đại úy sĩ quan quân đội.

 

Ngoài ra, do có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, Tâm đã lên mạng tải các quyết định liên quan đến công tác điều động cán bộ, cắt ghép hình ảnh, chỉnh sửa thông tin để làm giả Quyết định số 5563/QĐ-BTM ngày 8-2-2020 về việc điều động sĩ quan chỉ huy tham mưu của Chính ủy Quân khu 7, do Thiếu tướng Võ Minh Trí, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 ký để tạo dựng lòng tin đối với người nhà của chị T nhằm mục đích xấu.

Qua làm việc với Đoàn an ninh 3, đối tượng Nguyễn Văn Tâm đã thừa nhận hành vi sai phạm, thành khẩn khai báo, nhận thức rõ việc làm của bản thân gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, vi phạm pháp luật; tự nguyện giao nộp toàn bộ quân tư trang đã sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật; hủy quyết định làm giả; đồng thời cam kết trả số tiền 200 triệu đồng cho chị T.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Tâm không những ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cán bộ sĩ quan quân đội mà còn vi phạm pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân phải chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội