A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Những ngày cuối tháng Tám, trong không khí cả nước hướng về Quốc khánh 2-9, Di tích 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đón đông đảo du khách đến tham quan. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nằm trong khu phố cổ Hà Nội, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là một trong những địa chỉ đỏ ghi dấu sự kiện trọng đại của dân tộc. Ngôi nhà vốn là cửa hàng tơ lụa của gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ. Cuối tháng 8-1945, ngôi nhà là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày Người từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội.

Tại đây, Người cùng Trung ương đã họp bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, tại căn phòng nhỏ ở tầng 2 của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1979, nhà số 48 Hàng Ngang được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là Di tích cấp Quốc gia.

Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập
Không gian trưng bày tại tầng 1 của Di tích 48 Hàng Ngang.

 

Ngày nay, các không gian và hệ thống tư liệu, hiện vật gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 48 Hàng Ngang được bảo tồn phục vụ khách tham quan. Không gian trưng bày được xây dựng theo các chủ đề: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô; bối cảnh lịch sử ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập
Căn phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Trung ương Đảng. 

 

Chị Bùi Thị Chuyên, sinh năm 1977, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên, đưa các con đến Hà Nội chơi trong dịp nghỉ lễ 2-9. Chị chia sẻ: “Gia đình tôi có mặt tại Hà Nội từ 7 giờ sáng, điểm đến đầu tiên là Quảng trường Ba Đình vào Lăng thăm Bác, sau đó đến Di tích 48 Hàng Ngang. Trước đây, gia đình tôi chỉ biết về nơi này qua báo, đài. Nay được trực tiếp đến tham quan, tôi và các con rất xúc động. Tôi muốn đưa các con đến những địa chỉ đỏ để các con hiểu thêm về lịch sử, về lòng yêu nước và những giá trị mà thế hệ cha ông đã gây dựng”.

Tại di tích, chúng tôi còn bắt gặp nhiều bạn trẻ cũng tìm đến tham quan, học tập. Em Vũ Ngọc Anh, sinh năm 2006, sinh viên Trường Đại học VinUni, cho biết: “Khi trực tiếp đến đây, chúng em càng tự hào và cảm phục thế hệ đi trước. Qua tham quan các hiện vật và nghe thuyết minh, chúng em có cách tiếp cận sinh động, thực tiễn hơn thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở. Qua đó, thế hệ trẻ chúng em thêm trân trọng lịch sử và có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc”.

Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập
Căn phòng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Tham quan căn phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Lê Việt Cường, sinh năm 1978, phường Hà Đông, TP Hà Nội, chia sẻ: “Thường xuyên đi làm qua con phố này nhưng đây là lần đầu tôi có dịp vào tham quan Di tích 48 Hàng Ngang. Bước vào căn phòng nơi Bác Hồ từng làm việc, tôi có thể phần nào hình dung được hình ảnh Bác miệt mài soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Càng quan sát những vật dụng trong căn phòng, tôi càng cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi của Bác”.

Bà Ngô Thị Minh Tâm, Phó trưởng phòng Quản lý di tích, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội, cho biết, vào những dịp kỷ niệm lớn như: Quốc khánh 2-9, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4... Di tích 48 Hàng Ngang thường đón lượng khách tăng cao. Mỗi ngày, di tích đón hàng nghìn lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên....

Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập
 
Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập
Khách tham quan tại Di tích 48 Hàng Ngang.

 

“Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách, chúng tôi tổ chức linh hoạt các hình thức trưng bày, thuyết minh. Khách tham quan có thể tự tìm hiểu theo hệ thống nội dung trưng bày hoặc đăng ký thuyết minh tại Di tích 48 Hàng Ngang”, bà Ngô Thị Minh Tâm chia sẻ.

Di tích 48 Hàng Ngang hiện mở cửa đón khách từ 8 giờ đến 17 giờ, từ thứ Ba đến thứ Bảy hằng tuần.

Theo qdnd.vn


Các tin khác

Tin đọc nhiều