Quân khu 4: Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả động viên quốc phòng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới”
Sáng 14/8/2025, tại Hà Nội, Quân khu 4 đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả động viên quốc phòng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới”. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì hội thảo.
Tham dự hội thảo có đại biểu Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Học viện Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Học viện Hậu cần, Phòng Khoa học nghệ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng); đại biểu Cục Tác chiến, Cục Quân lực, Cục Dân quân tự vệ (Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 2, một số tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học trong Quân đội.
Tham dự hội thảo có đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trường Cao đẳng nghề số 4, các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài và Phòng Khoa học quân sự Quân khu.
Hiện nay, công tác động viên quốc phòng (ĐVQP) được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt coi trọng, xem đây là nội dung quan trọng bảo đảm nguồn lực, ứng phó với các thách thức an ninh và chuẩn bị cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nếu xảy ra. Các địa phương đã chú trọng nâng cao nhận thức cán bộ, điều chỉnh phương án sẵn sàng ĐVQP, bảo đảm phương tiện, vật chất dự trữ ngày càng chất lượng, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò về ĐVQP; việc xây dựng nguồn lực ĐVQP trong KVPT chưa được coi trọng; còn khó khăn khi huy động nhân lực, phương tiện từ doanh nghiệp; chính sách chưa theo kịp thực tiễn.
Trước thực trạng đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 được Bộ Quốc phòng giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả động viên quốc phòng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới” trong 24 tháng (từ tháng 01/2024 đến tháng 01/2025).
Sau khi nhận nhiệm vụ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lựa chọn Ban Chủ nhiệm Đề tài là những đồng chí có trình độ, khả năng nghiên cứu khoa học, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, nhiều năm phụ trách công tác ĐVQP; có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề nghiệp để thực hiện. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban Chủ nhiệm Đề tài hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi hội thảo Đề cương chi tiết, Ban Chủ nhiệm đã tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp, sưu tầm tài liệu, biên soạn và hoàn chỉnh bản thảo đề tài.
Hội thảo lần này đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, nhà trường; các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học về bố cục, dung lượng, nội dung, hình thức, phương pháp nghiên cứu của đề tài…. làm sâu thêm và mở ra hướng nghiên cứu đối với các vấn đề trong từng chương, mục của bản thảo đề cương chi tiết.
Các ý kiến đóng góp đều khẳng định, đề tài có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, bố cục hợp lý, kết cấu chặt chẽ, khoa học; các quan niệm, khái niệm được xây dựng rõ ràng, chính xác, phù hợp với cơ sở lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính logic, hệ thống; nội dung phân tích sâu sắc, lập luận thuyết phục, số liệu và dẫn chứng phong phú…
Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, như bổ sung thêm dẫn chứng thực tiễn ở một số nội dung, làm rõ hơn mối liên hệ giữa các phần trong đề tài, chỉnh sửa một số thuật ngữ để thống nhất cách diễn đạt. Hội thảo cũng thống nhất đánh giá, đề tài đủ điều kiện để tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện, tiến hành các bước tiếp theo để nghiệm thu.
Trung tướng PGS, TS Trần Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược lịch sử Quốc phòng đề xuất cần đánh giá sâu sắc hơn tác động của ĐVQP, nhất là tình hình thế giới, khu vực, các nguy cơ xung đột, chiến tranh, sự chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời luận giải rõ hơn một số khái niệm, quan niệm, hàm lượng các tiêu chí,…
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Kim Thành, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đề xuất thống nhất cách dùng từ, làm rõ hơn phương thức động viên quốc phòng trong KVPT…
Thiếu tướng, PGS, TS Đậu Văn Minh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học nghệ thuật Quân sự, Học viện Quốc phòng nêu vấn đề cần có thêm các trích dẫn tài liệu nhằm nâng cao tính chân thực; xác định rõ hơn các nguồn lực khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung thêm nội dung nguồn lực về khoa học công nghệ, chuyển đổi số;…
Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện bản thảo bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và khả thi.
Tin, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận