A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Tổng kết công tác tuyển quân năm 2022

Sáng 22/6/2022, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022; triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại biểu các cơ quan Quân khu 4; các đơn vị nhận quân; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2022 tỉnh Thanh Hóa có 3.895 công dân nhập ngũ, trong đó 3.500 công dân nhập ngũ vào 13 đơn vị Quân đội và 395 công dân nhập ngũ vào 5 đơn vị thuộc Bộ Công an. Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2022 khá cao, sức khỏe loại 1 đạt 17%, loại 2 đạt 59%, loại 3 đạt 24%; trình độ văn hóa trung học phổ thông đạt 74,6%, tốt nghiệp đại học, cao đẳng là 5,03%. Đặc biệt có 38 đảng viên nhập ngũ. Để động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi, động viên, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Lễ giao nhận quân được tổ chức long trọng, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn dân; giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng bảo đảm theo đúng quy định và cao hơn so với năm 2021; không có trường hợp phải loại trả, bù đổi; quá trình tuyển chọn chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác nắm nguồn, quản lý nguồn công dân lên đường nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám sức khỏe; công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng… Đồng thời, nêu những bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2022.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Bộ CHQS tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí nêu rõ: Việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 có những thuận lợi song cũng gặp những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt đầy đủ Luật Nghĩa vụ quân sự, các thông tư, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Yêu cầu của công tác tuyên truyền là phải tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng Nhân dân, trong thanh niên về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, làm cho thanh niên vinh dự, tự hào khi tham gia nghĩa vụ quân sự, góp phần chuyển nhận thức từ nghĩa vụ, trách nhiệm theo Luật sang tự giác thực hiện nghĩa vụ. Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” từ địa phương với phương châm tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả. Ban CHQS cấp huyện phải chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc công tác tuyển quân năm 2022.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội