Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K2
Ngày 4/11, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 tại Kho Kỹ thuật K2. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu và Đại tá Lê Thanh Tịnh, Trưởng phòng Quân khí.
Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá: Năm 2025, Kho Kỹ thuật K2 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nền nếp trực chỉ huy, trực ban, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Công tác huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; 100% cán bộ, nhân viên kỹ thuật đạt yêu cầu, trong đó hơn 85% khá, giỏi. Đơn vị chủ động phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác dân vận; chăm lo tốt đời sống bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; thực hiện nghiêm quy trình quản lý, dự trữ, cấp phát VKTBKT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn tuyệt đối.
Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Kho Kỹ thuật K2 trong thực hiện nhiệm vụ và kết quả duy trì nền nếp chính quy, đoàn kết nội bộ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kỹ thuật được giao; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến nhấn mạnh, Kho Kỹ thuật K2 cần xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cụ thể, sát thực tế; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ, tay nghề của cán bộ, nhân viên kỹ thuật; thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm an toàn trong quản lý, bảo quản, vận chuyển và sửa chữa VKTBKT. Đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình, trang bị phục vụ bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao chất lượng VKTBKT.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Kho Kỹ thuật K2 tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo đảm an toàn kho tàng, phòng cháy chữa cháy, an toàn người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất. Cùng với đó, đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý khu vực, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; duy trì nghiêm công tác kỹ thuật, đặc biệt là nhiệm vụ xử lý đạn cấp 5; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU



