A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào

Chiều 17/8/2022, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào.

Tại buổi chào xã giao, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh của nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An vui mừng chào đón đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh của nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An. 

 

Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ xúc động và khẳng định chuyến thăm của Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh của Lào đã thể hiện mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào. Chào mừng "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào", tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Toàn cảnh lễ tiếp đón, chào xã giao giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào.

 

Trong thời gian qua, đồng chí Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào đã dành tình cảm đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An, qua đó cỗ vũ Nghệ An tích cực hơn, trách nhiệm hơn trong bảo vệ, gìn giữ, phát triển mối quan hệ thiêng liêng và vô giá này. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh của Lào.

Nằm ở Trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2 có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước, hơn 468km, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của tỉnh. Địa hình tự nhiên, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào có nhiều điểm tương đồng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm. 

 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn đặt ưu tiên hàng đầu.

Theo Báo Nghệ An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội