A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự Quân khu 4: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2

Chiều ngày 28/2/2020, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa 80, Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2, năm 2020 cho 56 học viên là cán bộ chủ trì các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện, thị, thành và tương đương của 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng.
Ảnh: C.T.V

 

Trong thời gian gần 1 tháng, các học viên đã được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố Quốc phòng - An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quan điểm, nguyên tắc và nội dung phương pháp phòng, chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nội dung, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nội dung hoạt động chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, công tác động viên thời chiến... Trong chương trình khóa học, các học viên được nhà trường tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

 

Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các học viên.
Ảnh: C.T.V

 

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã biểu dương sự nỗ lực của nhà trường trong công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy cơ sở vật chất, nơi ăn cho các học viên, điều hành chặt chẽ đúng kế hoạch đề ra. Đội ngũ giảng viên đã làm tốt công tác chuẩn bị bài giảng, vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, coi trọng liên hệ vận dụng lý luận và thực tiễn; khắc phục khó khăn tích cực bám lớp, giảng dạy theo đúng kế hoạch; các học viên đã chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập hoàn thành chương trình đề ra. Thời gian tới, đồng chí Phó chính ủy Quân khu yêu cầu nhà trường tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp nhận và tổ chức giảng dạy các khóa sau bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch. Các học viên sau khi tốt nghiệp trở về về địa phương công tác cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy những kiến thức được trang bị tại nhà trường, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình công tác để tham mưu, chỉ đạo sát với chức năng nhiệm vụ góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Kết quả khóa học 100% học viên khá, giỏi; trong đó có 58,9 giỏi.

DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội