Quân khu 4 giành giải A Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tối 22/4/2025, tại Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật - Tọa đàm thanh niên “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo Chương trình. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng,Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

Thông điệp được gửi trao trong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa lịch sử 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; tạo động lực to lớn để tuổi trẻ Quân đội cùng tuổi trẻ cả nước tự tin tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật do 600 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thuộc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, lực lượng quần chúng của Sư đoàn 312 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn và phóng sự về Đại thắng mùa Xuân 1975 nhằm giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên Quân đội và tuổi trẻ cả nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng.


Tại chương trình, các khách mời tham gia giao lưu là nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu, đại diện thế hệ trẻ như cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên, nguyên Pháo thủ số 1, Kíp xe tăng 390 cùng với các lực lượng tham gia húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 và một số nhân vật điển hình, trong đó có cô giáo Lê Thị Hài, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Nguyễn Siêu (Khoái Châu, Hưng Yên) - đại diện nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... để cùng ôn lại những năm tháng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh để thực hiện khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang đó và cống hiến sức trẻ dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.


Chia sẻ tại chương trình với góc nhìn của nhà nghiên cứu, Đại tá, PGS.TS Võ Văn Hải, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) khẳng định: Tinh thần, giá trị và những bài học kinh nghiệm của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đến nay vẫn còn nguyên giá trị; là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.




Trong chương trình, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn đã tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau 3 tháng phát động cuộc thi đã có 966.528 bài gửi về tham gia dự thi ở cấp đơn vị, với nhiều thể loại đa dạng, nhiều hình thức mới. Phần lớn các bài thi có sự đầu tư, chất lượng tốt, ứng dụng công nghệ số, thuận tiện cho việc nghiên cứu, tuyên truyền; khẳng định được vị trí, ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975; nhiều bài thi có ý tưởng độc đáo, cách tiếp cận mới. Đáng chú ý, nhiều du học sinh nước ngoài đang theo học tại Việt Nam đã có bài dự thi, với nội dung sâu rộng và sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ thêm hiểu và tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thể hiện khát vọng cống hiến cho Quân đội và đất nước.
Ở vòng chung khảo, Ban giám khảo đã có sự đổi mới, sáng tạo khi trực tiếp lắng nghe các nhóm tác giả đại diện dự thi trình bày, thuyết trình về bài thi của mình. Từ 988 tác phẩm dự thi tiêu biểu của gần 4.000 tác giả, nhóm tác giả gửi tham gia cấp toàn quân, Ban giám khảo đã tiến hành chấm, đánh giá và lựa chọn 80 tác phẩm để trao 10 giải A, 15 giải B, 25 giải C, 30 giải Khuyến khích; ngoài ra, đã đề nghị khen thưởng 35 tập thể có thành tích trong tổ chức và tham gia cuộc thi.

.jpg)
Các tác giả có tác phẩm đạt giải của Quân khu 4
1. Tác phẩm đạt giải A của nhóm tác: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nga, Nhà Văn hóa Quân khu; Thiếu tá QNCN Trương Xuân Đề, Nhà Văn hóa Quân khu; Thiếu tá Nguyễn Thông, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Thượng úy Hoàng Văn Linh, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Trung úy Phạm An Thái, Kho KX3, Cục Hậu cần - Kỹ thuật.
2. Tác phẩm đạt giải C của nhóm tác: Thượng úy Trần Minh Thảo, Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tá Nguyễn Đình Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; Trung tá Nguyễn An Ninh, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.
3. Tác phẩm đạt giải Khuyến khích của nhóm tác giả: Đại úy QNCN Nguyễn Thị Vân Anh, Bảo tàng Quân khu 4; CNVQP Nguyễn Thị Trâm Anh, Bảo tàng Quân khu 4; Trung tá QNCN Đặng Thị Thiếp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình; Trung tá Võ Duy Sáng, Công ty TNHH MTV Phát triển miền núi, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; Thiếu tá Phạm Đức Mậu, Công ty TNHH MTV Phát triển miền núi, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận