A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thanh Hóa: Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

        Sáng nay, ngày 4 tháng 5 năm 2018, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước. Dự chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, các đồng chí trong Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237; về phía nước bạn Lào có Đại tá Su Lin Phon Khăm Phả Chăn, Chính ủy Bộ CHQS, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn; tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy và đồng chí Phan Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo, chính quyền và đông đảo bà con nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

      Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các sở, ban, ngành địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

     

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và các đồng chí trong Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại buổi lễ.

 

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại buổi lễ

 

Mùa khô năm 2017 - 2018, đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được họ tên, quê quán, trong đó có một ngôi mộ tập thể chung 4 hài cốt liệt sĩ. Đây là những hài cốt liệt sĩ được đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc và quy tập ở vùng xa xôi, hẻo lánh, rừng núi nguy hiểm thuộc tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào.

Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa di quan hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng.

  

    Dù gặp nhiều vất vả về địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ ngày càng khó khăn, nhưng cán bộ, nhân viên Đội quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội, công an Lào, làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con các bộ tộc Lào và các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên địa bàn cung cấp thông tin các phần mộ liệt sĩ để khảo sát, cất bốc và quy tập.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, Lào an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm

 

Học sinh các Trường học trên địa bàn huyện Bá Thước đặt hoa viếng liệt sỹ tại các phần mộ

 

Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ được tỉnh Thanh Hoá tổ chức trọng thể, trang nghiêm và thành kính, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các LLVT tỉnh Thanh Hóa đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tặng quà đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm

   Trước khi diễn ra buổi lễ, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã tặng quà đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

                                                                                                  Tin, ảnh: Hồ Việt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội