A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI)

Sáng 13/02/2023, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Hệ thống cấp ủy Đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân; “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh chuyển biến tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu dự Hội nghị.

 

Thông qua thực hiện Nghị quyết đã góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Báo cáo cũng đề ra 5 mục tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính.

Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, Lực lượng vũ trang và Nhân dân Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua, cũng như cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Nhân dân, Lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị Tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò nòng cốt của Lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: HOÀNG GIANG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội