A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trang trọng Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng ngày 21/12/2021, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người chiến sỹ cách mạng trung kiên, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.

 

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương. Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... dự Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm MInh Chính và đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí  Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ trưởng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

 

Về phía Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có các Thủ trưởng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Thủ trưởng một số Tổng cục Bộ Quốc phòng...

 

Thủ trưởng Phạm Minh Chính và đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Quảng trường Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

 

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh: Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, các vị tướng lĩnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đại diện gia đình và dòng họ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân sỹ trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số, tướng lĩnh là những người con quê hương Quảng Bình,…; đại diện Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... dự Lễ kỷ niệm.

Trước khi dự Lễ, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi Lễ.

 

Diễn văn do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày tại Lễ Kỷ niệm, đã nhấn mạnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Từ một thầy giáo dạy lịch sử trở thành Đại tướng, Tổng tư lệnh, đầu tiên của Quân đội ta "Văn lo vận nước văn thành võ/Võ thấu lòng dân võ hóa văn". Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng đã không chỉ được khắc ghi trong lịch sử dân tộc mà còn lừng danh thế giới và luôn ngời sáng mãi trong lòng dân.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

Với 103 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội ta. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đặc biệt, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, với vai trò Tổng tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, được giao trọng trách Tổng Tư lệnh chiến dịch, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự quyết đoán, sắc bén, tài thao lược quân sự, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy quân và dân tiến công lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; đánh đuổi Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên CNXH. Đất nước hoà bình, thống nhất, trên cương vị là Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đối mới đất nước.

Không chỉ là một thiên tài quân sự, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công hiển hách, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh Nhân dân của phong trào giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới.

Cùng với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Bình, kịp thời chỉ đạo, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh kiên cường chiến đấu, vượt qua thử thách, huy sinh đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc, mong muốn, trăn trở để đưa Quảng Bình vượt qua khó khăn để trở thành tỉnh phát triển.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi Lễ.

 

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở Đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; một vị tướng “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung". Đại tướng là tấm gương sáng về sự giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào, để lại trong Nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế hình ảnh về một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc, một nhà quân sự lỗi lạc thiên tài, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, được Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ hết lòng kính trọng, suy tôn là vị “Đại tướng của Nhân dân", “Người anh Cả" của Quân đội ta. Hình ảnh và những cống hiến của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc luôn sống mãi với non sông, đất nước, sống mãi trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng vào thời điểm kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 ngày Hội quốc phòng toàn dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện mọi mặt của Đảng, suốt 77 năm qua, Quân đội ta ngày một trưởng thành, lớn mạnh, trở thành đội quân bách chiến, bách thắng, đánh thắng mọi kẻ thù. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng vũ trang toàn quân đã đạt được.

Ôn lại truyền thống Quân đội Việt Nam Nhân dân anh hùng, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của người anh Cả Quân đội ta, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về Quân đội anh hùng, quê hương Quảng Bình đã sản sinh, nuôi dưỡng, rèn luyện để dân tộc ta có một Đại tướng của Nhân dân; con người, nhân cách, những đóng góp của Đại tướng sẽ mãi mãi lưu danh sử sách dân tộc,

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, noi gương tấm gương “dĩ công vi thượng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước và Đại tướng đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện đất nước, vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, MINH TÚ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội