Thứ năm, 18/04/2024 - 14:00
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Trực tiếp công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Thủy điện Rào Trăng 3

Trực tiếp công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 23/10/2020, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác của Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mở đường, khắc phục các điểm sạt lở tại các tuyến đường bộ từ Phong Xuân, Phong Điền vào khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

 15h25' Ngày 23/10/2020:

Đoàn công tác do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dẫn đầu tới khu vực sạt lở của Thủy điện Rào Trăng 3. 

 

Các lực lượng tích cực tìm kiếm nạn nhân.

 

14h2' Ngày 23/10/2020:

Theo phóng viên Báo Quân khu 4 và CTV đưa tin, vào lúc 13 giờ 15 phút, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể. Như vậy, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4/17 thi thể công nhân bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 do sạt lở vào ngày 12-10 vừa qua.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhận định, những nạn nhân mất tích có khả năng bị trôi dạt ven suối khu vực gần Thủy điện Rào Trăng 3. Phần sạt lở khu vực này chủ yếu là đá, vì vậy cần nhanh chóng thông tuyến đường 71 để đưa các phương tiện cơ giới vào đào bới, tìm kiếm các nạn nhân.

 

 

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

 

11h59' Ngày 23/10/2020: Ngay sau khi di chuyển bằng đường thủy đến được khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 (bến Hương Bình), các lực lượng cứu hộ và đoàn công tác tiếp tục xuống xuồng để di chuyển đến Rào Trăng 3. Theo phóng viên Báo QĐND, đường đi vào Rào Trăng 3 vô cùng khó khăn, phải đi 2 lần xuồng, tăng bo 2 lần ô tô rồi lội bộ mới vào được đến nơi. Do đó, việc các lực lượng mở được tuyến, thông đường 71 là rất quan trọng.

 

 

Phóng viên, CTV Báo Quân khu 4 đi cùng đoàn công tác có mặt tại hiện trường khu vực Rào Trăng sẽ liên tục cập nhật thông tin mở đường và hoạt động tìm kiếm các công nhân mất tích.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra mạng thông tin liên lạc giữa các điểm cầu. Ảnh QĐND

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

 

 11h49' Ngày 23/10/2020:

Cán bộ, kỹ thuật viên của Tập đoàn Viettel đang tích cực thực hiện công tác kỹ thuật, kết nối cầu truyền hình trực tuyến giữa Sở chỉ huy phía trước với lực lượng cứu hộ tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

 

Tập đoàn Viettel đảm bảo thông suốt tín hiệu trong quá trình tìm kiếm. Ảnh QĐND

 

Kỹ thuật viên Huỳnh Nguyễn Phương Khoa (áo xám) và Phạm Văn Kiện cài đặt thiết bị mạng, wifi phục vụ công tác chỉ huy, tìm kiếm cứu nạn tại cầu truyền hình thủy điện Rào Trăng 4.

Các lực lượng di chuyển bằng đường thủy để vào khu vực thủy điện Rào Trăng 4. Ảnh QĐND

 

 11h32' Ngày 23/10/2020: 

            11h23' Ngày 23/10/2020: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết, dự kiến khoảng 13 giờ 30 phút sẽ thông đường 71 cho xe tải trọng nhẹ.

Lực lượng tìm kiếm của Quân khu 4 tiếp cận hiện trường bằng đường bộ.

 

11h15' Ngày 23/10/2020:

Lực lượng Công binh Quân khu 4 đã tích cực phá đá mở đường trên tuyến đường 71 đoạn 
từ Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) đến Thủy điện Rào Trăng 3.

 

11h8' Ngày 23/10/2020:

 

 

Thi thể nạn nhân được các lực lượng di chuyển ra ngoài để xác đinh danh tính và bàn giao cho gia đình. Ảnh QĐND

 

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sáng nay tại khu vực suối gần Thủy điện Rào Trăng 3 và đang được đưa ra ngoài để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

Báo Điện tử Quân khu 4 liên tục cập nhập công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

 Tác giả: BÁO QUÂN KHU BỐN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội