A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống

Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)

 Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), sáng ngày 02/9/2022, huyện Lệ Thủy đã tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2022. Đến dự lễ hội có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Lệ Thủy cùng hàng vạn người dân, du khách thập phương và con em quê hương Lệ Thủy hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc.

 

 

Các thuyền bơi nam xuất phát.

 

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2022 được tổ chức sau 02 năm (2020 và 2021) tạm ngừng do dịch Covid-19. Năm nay, Lễ hội có sự tham gia của 24 thuyền bơi đến từ các xã Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy và thị trấn Kiến Giang với sự góp mặt của hơn 1.000 vận động viên nam, nữ. Đối với các thuyền bơi được chia thành 02 bảng và đã diễn ra thi đấu vòng loại vào ngày 30/8/2018 để chọn ra 12 đội bơi hạng A, 12 bơi hạng B. Địa điểm thi đấu diễn ra trên sông Kiến Giang, bắt đầu buông phao xuất phát ở Ngã ba Mũi Viết Thượng Phong (thị trấn Kiến Giang), thượng tiêu là cồn Soi (xã Mỹ Thủy), hạ tiêu là âu thuyền An Lạc (xã Lộc Thủy) và về đích tại cầu Phong Xuân (thị trấn Kiến Giang) với quãng đường dài 24 km dành cho thuyền bơi và 18 km dành cho thuyền đua.

Các thuyền đua thi đấu sôi nổi.

 

Sau gần 03 giờ tranh đua quyết liệt, gay cấn cùng với không khí sôi nổi, hào hứng và tinh thần thượng võ, đoàn kết, cống hiến cho khán giả chứng kiến những màn bứt phá, rượt đuổi ngoạn mục, hấp dẫn, lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức trao giải cho các thuyền bơi hạng A.

 

Kết quả, về giải thuyền bơi hạng A, thôn An Xá (xã Lộc Thủy) xuất sắc giành giải Nhất, xã Mỹ Thủy) giành giải Nhì và xã Sơn Thủy giành giải Ba; ở hạng B, thôn Thạch Bàn (xã An Thủy) đạt giải Nhất, Lộc Thượng (xã An Thủy) đạt giải Nhì; Phú Thọ (xã An Thủy) đạt giải Ba. Đối với đò đua, thôn An Xá (xã Lộc Thủy) xuất sắc giành giải Nhất; Phú Thọ (xã An Thủy) đạt giải Nhì và Đại Phong (xã Phong Thủy) đạt giải Ba. Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị thôn An Xá (xã Lộc Thủy), giải Nhì thôn Tuy Lộc (xã Lộc Thủy) và giải Ba thôn Đại Phong (xã Phong Thủy).

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội đạt thành tích cao.

 

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được UBND tỉnh công nhận là lễ hội văn hóa - thể thao cấp tỉnh từ năm 2003 và trở thành hoạt động văn hóa - thể thao mang đậm nét dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân địa phương để mừng Tết Độc lập. Thông qua Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quảng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội