A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

6 tập thể, cá nhân Quân khu 4 điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của công đoàn Quân đội

Ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V, giai đoạn 2017-2022.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo.

 

Dự tuyên dương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng:  Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dự tuyên dương còn có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng 78 tập thể và 193 cá nhân tiêu biểu điển hình. 

Đoàn đại biểu Quân khu 4 dự Lễ tuyên dương do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn; tham dự Lễ tuyên dương còn có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; thủ trưởng Phòng Công tác Quần chúng và đại diện các tập, thể cá nhân điển hình. Tại Lễ tuyên dương, Quân khu 4 có 2 tập thể, 4 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V, giai đoạn 2017-2022.  

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công đoàn Quân đội giai đoạn 2017-2022
Các đại biểu dự  Lễ tuyên dương.

 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội luôn được cấp ủy đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các công đoàn cơ sở trong toàn quân làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào Thi đua Quyết thắng, các Cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công đoàn Quân đội giai đoạn 2017-2022
Đại tướng Lương Cường và đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen tặng các tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công đoàn Quân đội giai đoạn 2017-2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao Bằng khen tặng các công đoàn cơ sở tiêu biểu.

 

Qua phong trào thi đua đã góp phần động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. Từ phong trào thi đua, giai đoạn 2017-2022, đã có hơn 31.000 công trình sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đoàn viên công đoàn, người lao động được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 3.300 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động và sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân. 

Phong trào đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở các đơn vị chuyên môn, chuyên ngành kỹ thuật, các cơ sở sản xuất sửa chữa quốc phòng; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ; các trung tâm, viện, bệnh viện, học viện, nhà trường…, gắn với các phong trào thi đua “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “5 nhất, 3 không”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; tổ chức tốt các hội thi, hội thao rèn luyện tay nghề như: “Thi đề tài sáng kiến”; Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí; ngành May toàn quân…. góp phần động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công đoàn Quân đội giai đoạn 2017-2022
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham quan các gian trưng bày tại Lễ tuyên dương.

 

Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng trong quá trình lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động được thủ trưởng các cấp ghi nhận, khen thưởng: 35 giải thưởng VIFOTEC; 1 Giải thưởng Sao khuê; 175 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng; được cấp 56 bằng sáng chế tại Việt Nam, 9 bằng sáng chế tại Mỹ; có 230 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Ghi nhận kết quả và thành tích tiêu biểu xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong 5 năm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng Bằng khen đối với 20 tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký quyết định tặng Bằng khen đối với 58 tập thể và 193 cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc; trong đó, cần đặc biệt chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết, có trình độ, năng lực và uy tín, thực sự là cầu nối quan trọng giữa chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp với đoàn viên công đoàn, người lao động.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng; có tinh thần khắc phục khó khăn trong công tác; tích cực, chủ động tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của từng cơ quan, đơn vị và người lao động.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công đoàn Quân đội giai đoạn 2017-2022
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu và các điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2017-2022.

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Trong đó cần chú trọng làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị và toàn quân. 

Đoàn đại biểu Quân khu 4 tham gia Lễ tuyên dương chụp ảnh lưu niệm.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh hôm nay tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn dừng lại, mà phải “đã tốt thì phải tốt hơn” như mong muốn và yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Quân ủy Trung ương và toàn quân; tiếp tục đề cao trách nhiệm, ra sức học tập, phấn đấu giữ vững và phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đã đạt được; đồng thời, tích cực truyền thụ kinh nghiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan, đơn vị, để trong thời gian tới toàn quân có nhiều hơn nữa “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. 

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội