A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An: Thực hiện 11 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Sáng nay 09/7/2020, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn.

 Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như tâm lý, đời sống của Nhân dân song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, chung lòng, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt bậc, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Mão báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tăng 2,69%; thu ngân sách trên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 52% dự toán Trung ương giao, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt 33,93% kế hoạch giao, cao hơn mức bình quân giải ngân của cả nước. Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 39 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.447,16 tỷ đồng; điều chỉnh 34 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 07 dự án (tăng 3.847 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm, đã chấm dứt hoạt động đối với 08 dự án với tổng diện tích đất 168,03 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 176 dự án.

Tỉnh đã thực hiện quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được triển khai. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giúp người dân ổn định cuộc sống cũng được chú trọng thực hiện. Ngành giáo dục đã điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Các đại biểu dự họp báo.

Để đạt các mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đề ra 11 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công…

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An thông báo kế hoạch triển khai Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020. Đại hội sẽ được diễn ra từ ngày 28 - 29/7/2020 tại thành phố  Vinh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.  

Tham dự họp báo, các phóng viên, nhà báo đặt câu hỏi về các giải pháp tháo gỡ khó khăn do doanh nghiệp; tình hình thu hút đầu tư; giá nước sạch; giải quyết tình trạng bán đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; Đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu; hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19...

Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn những ý kiến phản ánh của các nhà báo đồng thời cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua. Các nhà báo đã đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm – thời điểm diễn ra dịch bệnh phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Những thông tin, hình ảnh về công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được phản ánh kịp thời cho thấy sự hi sinh, dấn thân của các nhà báo, phóng viên.

Đồng chí Bùi Đình Long Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi họp báo.

6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn còn nguy cơ rất lớn, thiên tai hạn hán, lũ lụt diễn biến phức tạp… ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung cùng lúc 3 nhiệm vụ, đó là vừa phòng chống dịch, tập trung thực hiện phát triển kinh tế và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh để thực hiện thành công 3 nhiệm vụ này.

Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải Cuộc thi Báo chí Nghệ An với “Phòng, chống dịch Covid-19”. Theo đó, Ban Tổ chức giải đã xét, trao 38 giải cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 7 giải Nhì, 11 giải Ba, 20 giải Khuyến khích (không có giải Nhất). Tác phẩm "Tình quân dân nơi tuyến đầu chống dịch" của nhóm phóng viên Duy Đông và Đức Cương, Báo Quân khu Bốn đạt giả khuyến khích tại cuộc thi Báo chí Nghệ An với “Phòng, chống dịch Covid-19”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả. 

 

 

Ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và ông Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải Ba cho các tác giả.

 

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  Nghệ An trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

 

Tin ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội