Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206: Việc của Nhân dân như việc của đơn vị
Thực hiện Kế hoạch năm 2024 và Phong trào Thi đua “Dân vận khéo” từ ngày 16/12/2024, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 đã tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa bàn xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Với tinh thần, việc của Nhân dân như việc của đơn vị, bằng những hành động, việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân.

Mặc cho cái lạnh tê tái những ngày đầu Đông, nhưng trên công trường lao động tu sửa tuyến đường liên thôn từ thôn La Hán đến thôn Cả, xã Ban Công không khí lao động của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 và bà con Nhân dân vẫn hết sức rộng ràng. Dọc tuyến đường rực rỡ sắc màu băng cờ, khẩu hiệu và rộn ràng tiếng nói cười của cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân xen lẫn tiếng lao truyền thanh… Mỗi người một việc, người san lấp, dọn mặt bằng, người trộn bê tông… Chỉ trong thời gian buổi sáng, tuyến đường đã được đổ bê tông, tạo nên diện mạo mới của địa phương.

Bà Trương Thị Vinh, người dân thôn Cả chia sẻ: “Được đón các chú bộ đội về giúp địa phương, bà con chúng tôi ai nấy đều rất phấn khởi. Có bộ đội về không khí làng bản rộn ràng hẳn lên. Đặc biệt, các phong trào bề nổi của địa phương sôi nổi, rộn ràng hơn”.

Được biết, xã Ban Công thuộc địa bàn miền núi. Gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống Nhân dân và cơ sở hạ tầng địa phương còn nhiều khó khăn. Vì thế, khi biết tin có bộ đội về làm công tác dân vận, cán bộ và Nhân dân nơi đây rất phấn khởi. Nhà nào cũng mong đón bộ đội về ở cùng.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Thiện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206, trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận lần này, Lữ đoàn đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ hành quân về giúp Nhân dân xã Ban Công. Về với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ luôn xem việc địa phương như việc đơn vị. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giúp Nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã làm được nhiều việc giúp Nhân dân như: Khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân; san, đắp 118m3nền đường đất; đổ bê tông đường, khu vực sân khẩu 226m3; khơi thông hơn 800m kênh mương nội đồng; giúp 8 gia đình chính sách san nền, sửa nhà, vườn; giúp Trường Mầm non san lấp, tu sửa khuôn viên, phối hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Được đón cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 hành quân dã ngoại về làm công tác dân vận tại địa phương, đồng chí Lương Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Ban Công phấn khởi nói: “Lâu lắm rồi người dân địa phương mới được đón bộ đội về làng. Từ khi có bộ đội về, không khí trong làng, trong xã vui nhộn hẳn lên. Sau hơn mười ngày lao động bộ đội đã giúp địa phương nhiều phần việc ý nghĩa, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, khu vực sân vận động xóm sạch đẹp, các thôn như được khoác lên mình tấm áo mới.
Thượng tá Trần Ngọc Thao, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 cho biết: “Công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy, hằng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương địa bàn còn nhiều khó khăn xác định những công trình, phần việc như: Giúp các gia đình chính sách, khó khăn, neo đơn tu sửa nhà ở, khám cấp thuốc miễn phí... Qua những đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đã góp phần giúp các địa phương “gỡ khó” một số phần việc. Đồng thời, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – XUÂN VŨ
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận