A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 4: Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, thực chất, hiệu quả”.

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm sát Quân sự năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; đồng chí Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự hội nghị. Đồng chí Đại tá Trần Đức Thuận, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu chủ trì hội nghị.

      Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 đã chủ động bám sát kế hoạch, triển khai có hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, nắm, quản ký và phối hợp xử lý tốt tình hình tội phạm; thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo các chỉ tiêu của Quốc hội, của ngành, không để xẩy ra trường hợp nào oan, sai, sót lọt tội phạm do thiếu trách nhiệm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học, thống kê hình sự, thống kê tội phạm đạt kết quả tốt, hoàn thành được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý điều hành, công tác cán bộ, công tác đảm bảo và hành chính quân sự.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khánh,
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương
phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại biểu và cán bộ, nhân viên đơn vị dự hội nghị.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện KSQS Trung ương ghi nhận những thành tích đạt được của Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 năm 2018, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường tập huấn, rút kinh nghiệm trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội và cấp trên giao; truy tố đúng thời gian; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm; chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp và số hóa hồ sơ, tài liệu; tổ chức các phong trào thi đua thực chất, hiệu quả; phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong toàn ngành.

Đồng chí Đại tá Trần Đức Thuận, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu kết luận hội nghị.

    Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ngành kiểm sát Quân sự Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, trọng tâm tập trung kiện toàn tổ chức; tăng cường giáo dục bản lĩnh, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng các mặt công tác, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động tham mưu đúng, trúng với Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật hình sự. Xây dựng  ngành Kiểm sát Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. 

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Viên Kiểm sát Quân sự Quân khu.

Tin, ảnh: Hồ Việt   


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội