A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự toàn quân năm 2020

Sáng ngày 23/10/2020, Viện lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự toàn quân năm 2020 cho 206 cán bộ đại diện các cơ quan, đơn vị làm công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhân, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam dự và phát biểu bế mạc; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ bế mạc.

Sau thời gian 5 ngày (từ ngày 19 đến 23/10/2020), cán bộ tham gia lớp tập huấn được ban tổ chức giới thiệu, truyền đạt, trao đổi những kiến thức cơ bản và một số vấn đề mới đang đặt ra trong công tác nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh giai đoạn hiện nay; thống nhất một số vấn đề về lý luận, phương pháp luận nghiên cứu Lịch sử quân sự; đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nội dung thể hiện trong các thể loại công trình, đề tài Lịch sử quân sự; nội dung, kinh nghiệm tiến hành một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể của công tác Lịch sử quân sự về thẩm định, sử dụng tư liệu lịch sử quân sự trong nước và nước ngoài. Đồng thời, lớp tập huấn đã được trao đổi thêm về kinh nghiệm thực hiện các công trình, đề tài Lịch sử quân sự của Quân khu 4 cũng như ở một số cơ quan, đơn vị khác. Kết thúc lớp tập huấn, Bam tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự toàn quân năm 2020 cho cán bộ tham gia tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhân, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam
trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự toàn quân năm 2020 
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4
trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự toàn quân năm 2020 

Trước tình hình bão, mưa lũ dồn dập trong thời gian qua (bão số 6, số 7) ở miển Trung gây ra hậu quả nghiêm trọng (tiếp tục cơn bão số 8 đang hướng vào miền Trung). Ngày 22/10/2020, phát huy tinh thần ‘‘Tương thân tương ái’’ Ban Tổ chức Lớp tập huấn lịch sử quân sự toàn quân năm 2020 đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Thông qua phát động Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, cán bộ, giáo viên, học viên đã quyên góp được số tiền 46.600.000 đồng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam ủng hộ 3.400.000 đồng, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là 50.000.000 đồng. Tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhân, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam thay mặt lớp tập huấn và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung cho Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và nhờ Quân khu 4 chuyển tới đồng bào lũ lụt Miền Trung.  

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhân, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
 trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung 

Trong thời gian tổ chức lớp tập huấn, cán bộ dự lớp tập huấn đã được đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn và khu di tích Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng Quân khu 4.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội