A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam và Liên bang Nga ký kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2018 - 2020

Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 4 năm 2018, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, đã diễn ra Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 7 với sự tham dự của 100 đoàn đại biểu, trong đó có 10 đoàn đại biểu của các quốc gia thành viên ASEAN, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO),... Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7.

 

Nội dung chính của Hội nghị lần thứ 7 này tập trung vào các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, vấn đề chống khủng bố, hạt nhân, vấn đề an ninh ở châu Âu, Trung Đông, tình hình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương trong việc giải quyết các thách thức…


Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 7.
 

Trong phiên họp toàn thể thứ 4 của Hội nghị với chủ đề: “Châu Á: Những khía cạnh an ninh khu vực”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề: “Các cơ chế đa phương tại châu Á-Thái Bình Dương - Hành động tập thể đối phó với những thách thức và mối đe dọa đang nổi lên”, đánh giá cao đóng góp của Nga đối với hòa bình, ổn định trong khu vực thời gian qua, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn Nga phát huy hơn nữa vai trò ở châu Á - Thái Bình Dương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác và quan hệ hữu nghị với các nước ASEAN, trở thành nhân tố tích cực cùng ASEAN duy trì sự cân bằng trong khu vực, ngăn ngừa xung đột và chiến tranh, giảm chạy đua vũ trang, góp phần duy trì môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh và ổn định ở khu vực.


Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ 4 của Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 7.
 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động chung của khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã chào xã giao Phó thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Olegovich Rogozin; hội kiến với Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Vasilyevich Bortnikov; gặp gỡ, làm việc và ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương giữa Liên bang Nga và Việt Nam giai đoạn 2018-2020 với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào, ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ; Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai Singapore.

ngguồn Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội