Thứ năm, 18/04/2024 - 11:37
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80: Biểu dương, tôn vinh chi bộ, đảng viên tiêu biểu

Chiều ngày 28/4/2022, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với biểu dương, tôn vinh bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng phòng Tổ chức Quân khu dự Hội nghị.

Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, sát với từng loại hình chi bộ. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp chủ động nghiên cứu nắm chắc nội dung, tổ chức tuyên truyền, quán triệt để mọi đảng viên nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, nội dung và các giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt, học tập chuyên đề, thực hiện ngày pháp luật, mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy; lồng ghép với các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Cấp ủy các cấp đã phát huy tốt tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường thời gian bám nắm đơn vị, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định tình hình trong toàn Đảng bộ. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có bước chuyển biến tích cực; năng lực, hiệu lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Đảng bộ Lữ đoàn.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay và làm rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong triển khai thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Đồng thời, xác định phương hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phat biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Đại tá Phạm Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 kết luận Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn đã biểu dương, tôn vinh 1 tập thể và 13 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80 tôn vinh, khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 184.
Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80 tôn vinh, khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 184.
Các đại biểu dự Hội nghị tham quan gian trưng bày kết quả thực hiện xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không".
Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với các đồng chí dự Hội nghị về kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Thực hiện: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội