A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng chống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” cho sĩ quan trẻ trong Quân đội hiện nay

Bài 3: Đồng bộ cách làm, nâng tầm sĩ quan trẻ

Đứng trước những khó khăn, thử thách trong thực tiễn, việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của sĩ quan trẻ đang là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay. Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần có những giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ vững mạnh về mọi mặt, có lý tưởng, hoài bão phấn đấu vươn lên. Xem thực tiễn là một “phép thử” hữu hiệu nhất để khẳng định, góp phần ngăn chặn, “vô hiệu hóa” âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

- Bài 1: Càng khó càng tỏ rõ quyết tâm

Bài 2: Ranh giới “xanh - đỏ”

 

Xây dựng niềm tin, tạo động lực cống hiến

Xác định đội ngũ sĩ quan trẻ là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ sĩ quan trẻ. Trong đó, việc tập huấn cho đội ngũ sĩ quan trẻ, nhất là đội ngũ sĩ quan trẻ mới ra trường là khâu đầu tiên được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện. Thông qua tập huấn, giúp sĩ quan trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức huấn luyện bộ đội và công tác tham mưu tác chiến, hiểu biết hơn về truyền thống của đơn vị; được học tập về kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình công tác, nâng cao phương pháp tác phong quản lý, chỉ huy bộ đội… góp phần xây dựng niềm tin, tạo động lực cho sĩ quan trẻ sẵn sàng đảm nhiệm những việc mới, việc khó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập huấn chuyển đổi số cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Quân khu 4.

 

Để đội ngũ sĩ quan trẻ yêu nghề, gắn bó lâu dài với Quân đội, đặc biệt là những sĩ quan trẻ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn, hải đảo; chế độ, chính sách, chăm lo đời sống văn hóa - tinh thần cho sĩ quan trẻ cũng đang là một vấn đề được Đảng, Nhà nước, Quân đội đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp bảo đảm linh hoạt, phù hợp, công khai, dân chủ như: Chính sách tiền lương, nhà ở; chế độ phép, tranh thủ; chính sách hậu phương Quân đội… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho sĩ quan trẻ. Không để xảy ra tình trạng “nợ” phép cán bộ, tình trạng cán bộ sĩ quan trẻ 2 - 3 tháng chưa được đi tranh thủ thăm gia đình, vợ, con, tạo điều kiện thuận lợi giúp sĩ quan trẻ yên tâm công tác.

Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm công tác bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, tạo nguồn sĩ quan trẻ. Tập trung phát hiện, tạo nguồn cán bộ trẻ có trình độ cơ bản, có nhiều kinh nghiện thực tiễn, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, sáng suốt lựa chọn những sĩ quan trẻ có nhiều thành tích trong công tác, hội thi, hội thao, là những gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, toàn quốc để đưa vào quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm đúng chuyên môn, chuyên ngành đào tạo. Qua đó, giúp sĩ quan trẻ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, yên tâm công tác, hăng hái thi đua, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, sát cánh cùng bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trên các cương vị, chức trách được giao.

Đổi mới hình thức, nâng cao nội dung tuyên truyền, giáo dục

Bên cạnh việc tạo động lực, xây dựng niềm tin cho sĩ quan trẻ cống hiến, trưởng thành, vấn đề đổi mới hình thức, đa dạng nội dung tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua để sĩ quan trẻ tự tin “khẳng định” sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình cũng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ. 

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua Hội thi Tuổi trẻ với pháp luật ở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4.

 

Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho sĩ quan trẻ, trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; nâng cao chương trình giáo dục, triển khai nghiêm túc các chuyên đề học tập chính trị, gắn chuyên đề với các mô hình bổ trợ sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và các đặc điểm, nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay; cung cấp cho sĩ quan trẻ đầy đủ thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dưới nhiều hình thức sáng tạo như tọa đàm, diễn đàn, sân khấu hoá, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin... tạo động lực cổ vũ tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ mới, đột xuất, việc khó của cơ quan, đơn vị.

Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho sĩ quan trẻ chính là tiền đề, “cầu nối” trong quyết định nhận thức xã hội của từng sĩ quan trẻ, biết chọn lọc những “lời hay, ý đẹp”, biết loại bỏ những điều xấu có hại cho bản thân, cho đơn vị, qua đó tự tin trau dồi lý tưởng của người quân nhân cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Môi trường Quân đội có tính đặc thù cao, thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, nếu không có bản lĩnh thì sĩ quan trẻ không thể vượt qua. Vì vậy, có thể nói, bản lĩnh chính trị chính là “thước đo” chính xác nhất để đánh giá người sĩ quan trẻ chuẩn mực. Có bản lĩnh chính trị vững vàng thì dù đứng trước yêu cầu, đòi hỏi công việc cao, nhiều áp lực vẫn nêu cao tinh thần “Không nói không; không nói khó; việc gian khó càng tỏ rõ quyết tâm” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

 

Là đội quân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”. Để xứng đáng với truyền thống hào hùng đó, hơn lúc nào hết, từng sĩ quan trẻ cần giữ vững được bản lĩnh chính trị của mình, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, từ đó nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng, “miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Thực tế đã chứng minh, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, có biết bao sĩ quan trẻ tõ rõ bản lĩnh can trường của người lính Cụ Hồ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước. Nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà Chính trị viên Nguyễn Viết Xuân vẫn bám trụ trận địa động viên bộ đội “nhằm thẳng quân thù mà bắn” dẫu bị thương nát đùi. Bản lĩnh đã giúp phi công Phạm Tuân vững tay lái Mic-21 hạ gục cả “pháo đài bay” B-52 trong tích tắc... cùng hàng triệu cán bộ, sĩ quan trẻ khác với bản lĩnh vững vàng đã làm nên lịch sử.

Trong cuộc chiến giữa thời bình, bản lĩnh ấy lại được thế hệ sĩ quan trẻ tiếp tục phát huy. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, dù là vùng núi hiểm trở hay ở nơi hải đảo xa xôi, đâu đâu cũng thấy bóng dáng sĩ quan trẻ cùng đồng chí, đồng đội của mình ngày đêm canh giữ biển trời, biên cương đất nước. Họ là là những bác sĩ quân y không quản hiểm nguy lao vào tâm dịch Covid-19 cứu chữa cho Nhân dân, là chiến sĩ biên phòng “dầm mưa, giải nắng” tuần tra biên giới hay là anh lính hải quân vượt trùng dương đóng quân trên các nhà giàn...

Đại úy Nguyễn Sỹ Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giới thiệu sáng kiến “Thiết bị mô phỏng phương tiện phá vật cản FMV B1” cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Với niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác trong môi trường Quân đội cùng nhiệt huyết tuổi trẻ đã thổi bừng lên ngọn lửa, kết nên mặt trời chân lý chói qua tim, thôi thúc đội ngũ sĩ quan trẻ không ngừng thi đua cống hiến, lập công, đóng góp xứng đáng vào sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội. Đứng trước sự bùng nổ của công nghệ số, mỗi sĩ quan trẻ là những người tiên phong trong nghiên cứu khoa học, cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần làm lợi cho đơn vị, cho Quân đội, gương mẫu trong học tập, công tác “làm chủ” các vũ khí, trang thiết bị hiện đại…

Đất nước bước vào thời kỳ phát triển kinh tế, đời sống xã hội được nâng lên, điều kiện công tác của bộ đội cũng được cải thiện. Bên cạnh thuận lợi cũng đặt ra không ít thách thức tác động đến tâm tư, nguyện vọng của sĩ quan trẻ. Chinh phục đỉnh cao đã khó, nhưng để giữ vững được thành quả ấy lại còn khó hơn gấp bội phần, phải làm sao làm tốt hơn nữa là một “áp lực” không nhỏ. Muốn vậy, mỗi sĩ quan trẻ phải không ngừng tích cực “rèn cán, rèn binh, rèn mình như rèn chiến sĩ” để có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vượt qua.

Yêu nghề, kiên định, vững vàng với con đường đã chọn, được tôi luyện thử thách qua quá trình bám đơn vị, bám bộ đội, lăn lộn, hòa mình với thực tiễn. Mỗi sĩ quan trẻ luôn nêu cao ý thức “tự soi, tự sửa” trong tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị của bản thân, “soi” những mặt mạnh để phát huy, tiếp tục cố gắng; “sửa”, loại bỏ những suy nghĩ và hành động đi ngược lại bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động phá hoạt của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng hiện nay.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG - NGUYỄN NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội