A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua hướng về “ngày hội lớn”

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu sục sôi khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Niềm tin, sự kỳ vọng về thành công của Đại hội tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, chiến sĩ sôi nổi thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích thiết thực chào mừng “ngày hội lớn”.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283 khi đơn vị đang luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Dưới cái nắng gắt, hơi nóng bốc lên từ mâm pháo như “chảo lửa” nhưng không làm vơi đi sự hăng hái luyện rèn của những người lính “canh trời” trên quê Bác. Những nòng pháo vươn cao kiêu hãnh, những cặp mắt căng tròn bám, bắt “mục tiêu” sẵn sàng nhả đạn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 trao Quân kỳ Quyết thắng cho các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.

 

Trung sĩ Biện Văn Hiếu, Khẩu đội trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Bằng niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của mình hướng về Đại hội, chúng tôi quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ bình yên bầu trời quê hương Bác Hồ kính yêu. Đó là món quà ý nghĩa nhất gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cùng chung khí thế, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phất cao cờ tháng Tám, thi đua giành 3 nhất” với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 nhấn mạnh: “Để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lập nhiều thành tích mới, kỷ lục mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

 

Những thành tích mới, kỷ lục mới hướng về Đại hội như Đại tá Nguyễn Huy Long chia sẻ không chỉ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị mà còn thể hiện trong hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở các xã miền Tây Nghệ An. Với tinh thần “Phía trước là nhân dân”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 không quản gian khó, hiểm nguy đi vào rốn lũ, cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4... và lực lượng địa phương tích cực cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Mưa lũ đi qua, hàng nghìn ngôi nhà, trường học, trạm y tế, trụ sở... phủ kín bùn đất; nhiều cầu cống, tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng nặng. Giữa bộn bề khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 lại dốc sức vào “cuộc chiến” mới - giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Hình ảnh những người lính băng mình trong lũ dữ một lần nữa lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Những việc làm ý nghĩa này minh chứng hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp thêm động lực hướng về Đại hội lần thứ XII.

Khí thế thi đua lập công hướng về “ngày hội lớn”, đang lan tỏa rộng rãi từ các cơ quan Quân khu đến các đơn vị, nhà trường, các đơn vị kinh tế - quốc phòng; từ cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực đến bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công nhân viên chức quốc phòng. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực thi đua lập thành tích hướng về Đại hội.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong (Quảng Trị) thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu thành lập.

 

Mặc dù mới thành lập hơn một tháng, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường trên địa bàn Quân khu đã đi vào hoạt động ổn định và bước đầu đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quân sự, quốc phòng. Trung tá Bùi Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, khẩn trương ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn ở cho bộ đội; tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách, văn kiện và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trên địa bàn, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Những kết quả bước đầu là minh chứng cho quyết tâm vượt khó, vươn lên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực hướng về Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XII”.

Thi đua hướng về đại hội, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với niềm tin và kỳ vọng vào một kỳ đại hội mới. Đồng chí Lê Xuân Thông, Chính trị viên Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị gửi gắm: “Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, nhất là Hải đội Dân quân thường trực Quảng Trị. Tôi mong muốn Đại hội nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục đề ra những phương hướng, mục tiêu và biện pháp cụ thể xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực sự “vững mạnh, rộng khắp”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương”.

Bộ đội Sư đoàn 324 giúp Nhân dân xã Tương Dương, Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

Thi đua hướng về đại hội, trên tuyến biên giới Việt - Lào, Bộ đội Biên phòng Quân khu duy trì đều đặn tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự biên giới. Các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với dân quân và công an địa phương, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống vượt biên trái phép và tội phạm. Trung tá Nguyễn Quang Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ CHQS thành phố Huế) chia sẻ: “Chúng tôi xác định mỗi lần tuần tra, mỗi lần giúp nhân dân là hành động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Biên giới bình yên chính là niềm vui lớn nhất”.

Từ nơi đảo xa, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ qua điện thoại: “Dù xa đất liền, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Quân khu, đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã từng bước được cải thiện. Vì vậy, chúng tôi mong Đại hội lần này sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu nói chung, đảo Mê chúng tôi nói riêng”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Không khí thi đua hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng về “ngày hội lớn”. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu phấn đấu cùng quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân khu 4 anh hùng.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội